Tiểu hành tinh lớn cỡ tòa nhà Burj Khalifa lao đến trái đất

Ngày 23-11, đài RT cho biết một tiểu hành tinh với tên gọi là 2000 WO107, có đường kính ước tính lên tới 0,51 km và có độ lớn xấp xỉ với tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai, sẽ bay sượt qua trái đất vào lúc 17 giờ 9 phút vào ngày 29-11 (giờ Việt Nam).

Dù có kích thước khổng lồ, “vị khách không mời” này lại di chuyển với vận tốc cực lớn, lên tới tới 324.000 km mỗi giờ. Chúng ta sẽ không thấy nó bằng mắt thường. Thế nhưng, những người có kính thiên văn nhỏ vẫn sẽ có thể xem được tiểu hành tinh này.

Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA) cho biết tiểu hành tinh 2000 WO107 sẽ an toàn sượt qua trái đất ở khoảng cách 4.302.434 km, khoảng 11 lần so với khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng.

Tiểu hành tinh 2000 WO107 có độ lớn xấp xỉ tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai. Ảnh: GLOBAL LOOK PRESS/MARTIN SIEPMANN

Trong khi đó, sẽ có thêm năm tiểu hành tinh nữa bay ngang qua trái đất vào ngày 29-11 và 30-11.

Vào ngày 29-11, ba tiểu hành tinh có tên gọi là 2020 WN, 2020 VW2 và 2020 WC sẽ sượt qua Trái Đất ở khoảng cách lần lượt là 1,6 triệu km, bảy triệu km và 1,6 triệu km.

Ngày 30-11, hai tiểu hành tinh với tên gọi là WJ16 2017 và 2020 TJ8 sẽ bay qua cách trái đất khoảng hai triệu km và 6,4 triệu km.

Từ cuối thế kỷ 20, NASA đã khởi động Chương trình quan sát Vật thể gần Trái đất nhằm tìm kiếm và theo dõi sự chuyển động của các thiên thể có quỹ đạo di chuyển gần trái đất. Cho đến nay, NASA đã tìm thấy khoảng 25.000 vật thể gần trái đất (NEO).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm