Tiêu hủy trên 33.600 chim cút nuôi trái phép

Trước tình hình trên, Bộ NN&PTNT vừa ban hành công văn đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm.

Cùng ngày, ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, cho biết tình hình kinh doanh gia cầm sống trái phép trên địa bàn TP.HCM hiện giảm đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn vài trường hợp kinh doanh và chăn nuôi gia cầm trái phép. Mới đây, đoàn kiểm tra phát hiện nhà hàng Vườn Lan (xã Trung Chánh, Hóc Môn) trữ hơn 30 gà sống và trên 10 vịt sống không nguồn gốc; nhà hàng Tano (cũng xã Trung Chánh) trữ 10 kg thịt gia cầm không giấy chứng nhận kiểm dịch; phát hiện tại phường Tân Thới Hòa (Tân Phú) một xe chứa khoảng 700 kg thịt cút có mùi hôi và đã lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, đoàn còn phát hiện bốn hộ gia đình ở xã Qui Đức (Bình Chánh), xã Nhị Bình (Hóc Môn) nuôi trên 33.600 chim cút trái phép. Toàn bộ cút nuôi buộc phải tiêu hủy.

Sáng 1-3, ngành chức năng tỉnh Tây Ninh đã tổ chức tiêu hủy hơn 8.000 con gà tại hai trại gà ở khu phố 2, thị trấn Châu Thành và ấp Phước Thạnh, xã Phước Vinh, Châu Thành. Trước đó nhiều gà trong hai trại này chết bất thường. Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với cúm A/H5N1. Đến nay đã có 8/15 xã, thị trấn trong huyện Châu Thành có dịch.

T.NGỌC - T.HÓA - H.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm