TIẾT LỘ CỦA BÁO MỸ WALL STREET JOURNAL

Mỹ cung cấp hình ảnh vệ tinh cho Ukraine

Theo báo Kommersant (Nga), báo Wall Street Journal của Mỹ đã tiết lộ chính quyền Mỹ bí mật cung cấp cho Ukraine hình ảnh vệ tinh gián điệp để giúp Ukraine đánh lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine không thể khai thác được sự hỗ trợ này.

Theo báo Wall Street Journal, Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp thông tin tình báo từ hình ảnh vệ tinh và các thông tin khác. Sau đó, Mỹ cung cấp hình ảnh vệ tinh gián điệp cho Kiev sau khi thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên được ký kết ở Minsk (Belarus) vào mùa thu năm ngoái.

Tuy Mỹ giữ lời hứa nhưng lời hứa không được trọn vẹn. Phía Ukraine chỉ nhận được hình ảnh vệ tinh với chất lượng thấp và đã được chỉnh sửa nhằm che giấu các địa điểm tập kết quân đội trên lãnh thổ Nga.

Phía Mỹ lập luận Ukraine chỉ cần biết những gì trên lãnh thổ Ukraine mà thôi. Với hình ảnh vệ tinh có độ phân giải thấp, Ukraine không thể rõ các đơn vị vũ trang như thế nào nên rốt cuộc hình ảnh vệ tinh chẳng mang lại lợi ích gì.

 
Quang cảnh đổ nát do chiến tranh ở Donetsk (miền Đông Ukraine) ngày 1-3. Ảnh: AP

Vả lại, phía Ukraine chỉ nhận được hình ảnh vệ tinh sau 24 tiếng nên tình hình chiến trường lúc đó đã khác.

Theo hãng tin Sputnik (Nga) ngày 2-3, báo Wall Street Journal nhận định Mỹ làm thế để tránh chọc giận Nga phản ứng bằng quân sự, đồng thời tránh để lộ bí mật về kỹ thuật tình báo vệ tinh của Mỹ nếu hình ảnh vệ tinh rơi vào tay các chuyên gia Nga.

Báo cũng tiết lộ quân đội Mỹ và cơ quan tình báo Mỹ đồng ý cung cấp thông tin mật cho Ukraine nhưng thực ra chỉ cung cấp cho những người Mỹ tin tưởng. Thông tin cũng chỉ mang tính chất cá nhân chứ không thể khai thác trên chiến trường.

Cùng ngày 2-3, khóa họp lần thứ 28 của Hội đồng Nhân quyền đã khai mạc tại Genève (Thụy Sĩ) và kéo dài đến ngày 4-3.

Tại đây, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã phát biểu đề nghị Hội đồng Nhân quyền xem xét trong các vùng do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine có nhiều người bị sát hại, bị hành hình.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu kêu gọi chính phủ Ukraine tránh xa các phe phái chủ chiến và cực đoan để tập trung xây dựng hòa bình.

Ông đánh giá thỏa thuận hòa bình Minsk 2 (ký ngày 12-2) đã được tôn trọng hoàn toàn. Ông kêu gọi Ukraine cải cách hiến pháp để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân miền Đông Ukraine.

Ông kêu gọi Ukraine tái lập các quan hệ kinh tế với khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine, chấm dứt các biện pháp giống như cấm vận, đặc biệt là tiếp tục trợ cấp xã hội, tái lập dịch vụ ngân hàng và bảo đảm tự do đi lại ở các vùng trên.

AFP đưa tin tại Genève, hai ngoại trưởng Nga và Mỹ đã hội đàm trong 80 phút về tình hình Ukraine và các biện pháp cấm vận mới của Mỹ đối với Nga.

Ngày 2-3, trong báo cáo công bố tại Genève (Thụy Sĩ), Cao ủy Nhân quyền LHQ Zeid Ra’ad Al Hussein cho biết có hơn 6.000 người thiệt mạng do chiến sự ở miền Đông Ukraine tính từ đầu xung đột ở Ukraine vào tháng 4-2014. Báo cáo kêu gọi các bên tôn trọng thỏa thuận hòa bình và ngừng bắn phá vô tội vạ đồng thời tố cáo tình trạng giam giữ trái phép, tra tấn, thủ tiêu.

_______________________________________

4 nguyên thủ quốc gia của Nga, Ukraine, Pháp, Đức lại tiếp tục điện đàm với nhau vào tối 2-3 về diễn biến tình hình Ukraine.

Ngừng bắn đã được thực hiện hoàn toàn ở miền Đông Ukraine nhưng vẫn phải tiếp tục rút hết vũ khí hạng nặng. Cần cảnh giác với tình hình ở miền Đông Ukraine.

(Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius trả lời kênh truyền hình Pháp BFM-TV ngày 2-3)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Sức mạnh NATO thế nào nếu không còn Mỹ?

Sức mạnh NATO thế nào nếu không còn Mỹ?

(PLO)- Sức mạnh NATO (liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) thế nào một khi không có Mỹ đang là điều được nhiều người quan tâm, đặc biệt sau khi ông Trump về lại Nhà Trắng cùng các diễn biến kịch tính liên quan châu Âu.

Phương Tây chia rẽ quan điểm vụ tài sản Nga

Phương Tây chia rẽ quan điểm vụ tài sản Nga

(PLO)- Các nước phương Tây vẫn chưa thể tìm ra quan điểm thống nhất về cách xử lý tài sản Nga mà khối này đang đóng băng dù đã có hàng loạt đề xuất liên quan vấn đề này.

Tranh cãi về quyền tài phán của ICC trong vụ bắt ông Duterte

Tranh cãi về quyền tài phán của ICC trong vụ bắt ông Duterte

(PLO)- Cựu Tổng thống Philippines - ông Rodrigo Duterte đã bị đưa đến The Hague theo lệnh bắt của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Xuất hiện đồng thời diễn biến này là những tranh cãi liệu ICC có quyền tài phán với Philippines khi Manila không còn là thành viên của toà án này.

Mỹ nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine

Mỹ nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine

(PLO)- Mỹ cho biết sẽ nối lại viện trợ quân sự và dỡ bỏ lệnh tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine sau khi phái đoàn hai bên có cuộc đàm phán tại Saudi Arabia.