Tìm cách hồi hương sắc phong nếu xác nhận của Việt Nam

(PLO)- Một trang đấu giá có địa chỉ tại Thượng Hải (Trung Quốc) đăng sẽ đấu giá một số cổ vật, trong đó có các sắc phong của làng Dị Nậu, huyện Tam Nông, Phú Thọ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đền Quốc tế (xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, Phú Thọ) được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1992. Ngôi đền này sở hữu nhiều đạo sắc phong có dấu ấn của các nhà vua. Đến nay, ngôi đền này bị mất trộm 40 đạo sắc phong quý và một lượng sách cổ quý giá.

Bỗng dưng bị rao bán

Số phận của những sắc phong đền Quốc tế được anh Trần Ngọc Đông, một thành viên tích cực của cộng đồng bảo vệ di sản Việt, cung cấp tới công chúng.

Theo anh Đông, một trang đấu giá có địa chỉ tại Thượng Hải (Trung Quốc) đăng một số cổ vật, bao gồm các sắc phong của làng Dị Nậu với giá đề nghị khởi điểm từ 2.800 đến 3.500 nhân dân tệ (từ 9,5 triệu đến khoảng 12 triệu đồng). Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 22-4-2023.

Sắc phong ở huyện Tam Nông (Phú Thọ) được rao bán trên trang web của Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình)
Sắc phong ở huyện Tam Nông (Phú Thọ) được rao bán trên trang web của Trung Quốc.
(Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, khoảng giữa tháng 5-2021, người dân phát hiện đền Quốc tế bị mất trộm 40 đạo sắc phong quý và một lượng sách cổ quý giá. UBND xã Dị Nậu đã có Báo cáo số 30/BC-UBND gửi UBND huyện Tam Nông và Phòng Văn hóa - Thông tin huyện về thông tin trên mạng Facebook rao bán sắc phong của di tích lịch sử quốc gia đền Quốc tế.

Theo báo cáo, năm 2021, sau khi phát hiện bị mất sắc phong, đơn vị này đã báo cáo các cơ quan chức năng để xác minh, điều tra giúp địa phương.

UBND xã Dị Nậu cũng đề nghị UBND huyện Tam Nông, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh và điều tra, giúp địa phương sớm nhận được số sắc phong đã bị mất.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, cho biết huyện đã báo cáo sở, ngành, công an địa phương. Bước đầu, địa phương xác nhận một số đạo sắc phong nằm trong bộ 40 sắc phong bị mất tại đền Quốc tế vào tháng 5-2021.

Lên phương án hồi hương sắc phong

Ngày 13-4, trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy đã cung cấp thêm thông tin về sắc phong của địa phương.

Cụ thể, ông Thủy cho biết sau khi nhận được thông tin về Công ty “Thượng Hải Dương Minh phách mại hữu hạn” (Trung Quốc) có rao bán một số sắc phong của Việt Nam (VN), trong đó có các sắc phong của tỉnh Phú Thọ, Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Thọ đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị công an tỉnh, Sở Ngoại vụ xác minh thông tin.

Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy đã cung cấp thêm thông tin về sắc phong của địa phương.
Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy đã cung cấp thêm thông tin về sắc phong của địa phương.

Cũng theo ông Nguyễn Đắc Thủy, riêng với các sắc phong của tỉnh Phú Thọ, bước đầu Sở VH-TT&DL tỉnh cũng đã xác minh đây là các hiện vật đã bị mất cắp vào ngày 21-5-2021 tại đền Quốc tế. Thời điểm đó, di tích đã bị kẻ gian cậy két sắt, lấy toàn bộ sắc phong. Công an huyện Tam Nông cũng đã lập hồ sơ điều tra, xác minh để tìm những kẻ đã lấy cắp hiện vật tại di tích nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Về phương án hồi hương hiện vật, theo ông Nguyễn Đắc Thủy, đây là câu chuyện cần phải bàn thảo giữa các bên như: Cơ quan ngoại giao, cơ quan quản lý nhà nước về di sản văn hóa, an ninh, công an… Các đơn vị này cần phải có sự phối hợp và ứng xử phù hợp với từng hiện vật bị mất cắp. Cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa luật pháp của VN và luật pháp của quốc gia đó.

“Sắc phong đối với di tích được xem như giấy chứng nhận của triều đình phong kiến để khẳng định giá trị của từng di tích, vì thế chúng ta ứng xử theo hình thức khác với đấu giá cổ vật, tranh ảnh...” - lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Thọ nêu quan điểm.

Khẩn trương xác minh tính xác thực của các sắc phong

Liên quan đến những thông tin bán đấu giá sắc phong có nguồn gốc từ VN, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL) Lê Thị Thu Hiền đã ký công văn gửi Sở VH-TT&DL, Sở VH&TT các tỉnh, TP Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương.

Nội dung công văn đề nghị phối hợp, khẩn trương xác minh tính xác thực của các sắc phong đang rao bán trên có nguồn gốc tại các di tích, bảo tàng và các địa điểm liên quan ở địa phương.

Chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo các sở để tìm hiểu về việc thống kê, xác minh các sắc phong của địa phương. Tuy nhiên, chưa nhận được phản hồi. Đại diện Sở VH&TT TP Hà Nội cho biết vẫn đang trong quá trình xác minh nên chưa cung cấp được kết quả.

Sẽ đề xuất bằng con đường ngoại giao

Trước hết, xác minh website đó đang rao bán các sắc phong có nguồn gốc từ VN là thật hay giả? Nếu là sắc phong thật, chúng tôi sẽ đề xuất bằng con đường ngoại giao để Lãnh sự quán VN tại Thượng Hải (Trung Quốc) có sự can thiệp, kịp thời ngăn chặn việc bán đấu giá các sắc phong của VN. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Phú Thọ cũng báo cáo với Bộ Công an để thống nhất trong việc hợp tác quốc tế xử lý hiện vật đã bị đánh cắp.

Ông NGUYỄN ĐẮC THỦY, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Thọ

Có kết quả sẽ thông tin với báo

Sau khi nhận công văn, Sở VH-TT&DL tỉnh Hải Dươngcũng đang tiến hành rà soát sắc phong tại đơn vị mình. Sở sẽ thông tin với báo Pháp Luật TP.HCM khi có kết quả.

Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hải Dương

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm