Tìm thân nhân bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Nha Trang

(PLO)- Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ sông Tắc, được Trạm Y tế xã Vĩnh Trung (Nha Trang, Khánh Hòa) tiếp nhận, sơ cứu; sau đó giao cho Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hòa tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Ngày 4-10, lãnh đạo Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (BVĐK) cho biết, ngày 2/10, Bệnh viện phát thông báo tìm thân nhân một bé sơ sinh bị bỏ rơi.

tìm-than-nhan-be-so-sinh-bi-bo-roi.jpg

Trước đó khoảng 7 giờ sáng ngày 2-10, BVĐK tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận một bé sơ sinh bị bỏ rơi, liền sau đó được Trạm Y tế xã Vĩnh Trung đưa vào bệnh viện điều trị với chẩn đoán: nhiễm trùng sơ sinh.

Thông tin do Trạm Y tế xã Vĩnh Trung cho biết, khoảng 6 giờ ngày 2-10, ngay sau khi nhận được tin người dân phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ sông Tắc, thôn Đồng Nhơn (Vĩnh Trung). Trạm y tế đã tiến hành sơ cứu và chuyển đến BVĐK tỉnh Khánh Hòa ngay sau đó.

Ghi nhận ban đầu của BVĐK tỉnh Khánh Hòa, bé sơ sinh giới tính nữ, không rõ ngày giờ sinh, tên tuổi, địa chỉ, giấy tờ tùy thân. Hiện tại, bé hồng hào đang được theo dõi, chăm sóc và điều trị tích cực tại Khoa Nhi.

BVĐK tỉnh Khánh Hòa thông báo, ai là người nhà bé sơ sinh hoặc biết thông tin về bé nói trên, vui lòng liên hệ Phòng Công tác Xã hội bệnh viện, số điện thoại 0911874908 để được giải quyết.

BVĐK tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị cộng đồng chia sẻ thông tin để sớm tìm được thân nhân cho bé gái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm