Tìm thấy thi thể HS bị lật thuyền khi phụ cha mưu sinh

Trưa 18-10, gia đình, nhà trường đã tiễn đưa linh cữu em Lê Văn Pháp (15 tuổi), học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Phú (Phan Thiết), về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 14-10, Pháp theo cha sử dụng thuyền thúng chèo ra tàu cá đang đậu trên sông Cà Ty đoạn đi qua phường Đức Nghĩa (Phan Thiết, Bình Thuận) để phụ cha cột dây neo. Khi đang di chuyển trên sông thì gặp dòng nước chảy mạnh khiến thuyền thúng chao đảo rồi lật úp. Người cha may mắn thoát nạn nhưng Pháp bị nước cuốn trôi.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ và người dân liền huy động nhân lực, phương tiện cùng tham gia tìm kiếm. Đến 11 giờ ngày 17-10, thi thể em Pháp được tàu cá của ngư dân tỉnh Kiên Giang phát hiện trên vùng biển Phan Rí, Tuy Phong (Bình Thuận), cách nơi bị nạn khoảng hơn 60 km sau ba ngày mất tích.

UBND phường Đức Nghĩa và giáo viên, học sinh Trường THCS Trần Phú đã kêu gọi, quyên góp giúp đỡ, hỗ trợ cho gia đình lo hậu sự cho em Pháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm