Tình hình 45 người Việt trong vụ sạt lở ở Lào

(PLO)- Chiều ngày 14-8, thi thể của một nam giới đã được tìm thấy. Tổng lãnh sự quán đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào để tiến hành thủ tục hậu sự và thông báo với gia đình nạn nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời câu hỏi của phóng viên ngày 17-8 đề nghị cho biết công tác bảo hộ công dân đối với 45 người Việt được giải cứu trong vụ sạt lở Quốc lộ 8 tại Lào, 1 người Việt tử vong trong vụ tai nạn ở tỉnh Khammouane, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ sạt lở này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Tổng lãnh sự quán tại Savannakhet đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào để tìm kiếm công dân ta.

Mưa lớn làm sạt lở nhiều đoạn đường tại tỉnh Bolykhamxay, Trung Lào, ngày 4/8/2023. Ảnh: TTXVN.

Mưa lớn làm sạt lở nhiều đoạn đường tại tỉnh Bolykhamxay, Trung Lào, ngày 4/8/2023. Ảnh: TTXVN.

Được biết, chiều ngày 14-8, thi thể của một nam giới đã được tìm thấy. Tổng lãnh sự quán cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào để tiến hành thủ tục hậu sự và thông báo với gia đình nạn nhân.

"Nhân dịp này chúng tôi xin gửi lời chia buồn với gia đình của nạn nhân cũng như những nạn nhân bị thiệt hại trong vụ sạt lở này"- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bày tỏ.

Trước đó, từ ngày 27-7 đến 2-8, lượng mưa lớn đã gây sạt lở đất trên tuyến đường 8A từ khu vực Phou Hay, làng Khounkham, huyện Khounkham, tỉnh Khammouane đến làng Nongkok, huyện Khamkeut, tỉnh Bolikhamxay.

Theo ông Keovilay Xayabouth, người đứng đầu huyện Khounkham, các vụ sạt lở đất này đã khiến hơn 70 người đã mắc kẹt trong khu vực, trong đó có 45 người Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm