Vụ sạt lở trôi xe người Việt ở Lào: Tuyến đường độc đạo vẫn ách tắc

(PLO)- Bộ đội Biên phòng đã liên hệ với cơ quan chức năng nước bạn Lào để tổ chức cứu trợ, giúp đỡ những người Việt đang mắc kẹt trên đoạn đường sạt lở.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cho đến tối 5-8, do mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất, đoạn đường 8 từ Lào lên gần Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) vẫn đang ách tắc. Đây là con đường huyến mạch độc đạo từ Cửa khẩu Cầu Treo đi nước Lào.

Mưa lũ trên tuyến đường 8, nước Lào. Ảnh: MẠNH HÙNG.

Mưa lũ trên tuyến đường 8, nước Lào. Ảnh: MẠNH HÙNG.

Đoạn sạt lở đường được xác định ở đèo Đất (đường số 8), thuộc tỉnh Bô ly khăm xay (Lào), một số xe bị lũ cuốn, nhiều xe bị vùi lấp đất đá vào sáng 4-8. Nhiều xe tải, xe khách, xe bán tải, người Việt đang bị mắc kẹt ở đoạn đường sạt lở này chưa thể di chuyển.

Vị trí sạt lở cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 80km, hướng đi về phía nội địa của nước bạn Lào.

Hiện trường vụ sạt lở, xe trôi ở Lào. Video: Mạnh Hùng.

Anh Mạnh Hùng (quê huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) trên đường từ Lào về Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, hiện đang bị “mắc kẹt” chưa thể di chuyển đi về.

Anh Hùng, chứng kiến nhiều chiếc xe tải, xe container bị nước lũ cuốn trôi, hư hỏng. “Hàng chục km đường bị sạt lở, lượng đất đá rất lớn, chưa thể thông đường ngay được”- anh Hùng nói.

Được biết, Sở Công chính- Vận tải tỉnh Bô ly khăm xay (Lào) đã có thông báo quốc lộ lộ 8 của Lào (đoạn gần với Cửa khẩu Nậm Pao- Cầu Treo) sẽ tạm thời đình chỉ các phương tiện lưu thông do mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất.

Sở Công chính Vận tải tỉnh Bô ly khăm xay và Dự án sửa chữa quốc lộ đang nỗ lực khắc phục nhằm thông đường càng sớm càng tốt. Các phương tiện được khuyến cáo nên đi các tuyến đường thay thế trong thời gian chờ đợi.

Mưa lũ cuốn trôi xe của tài xế người Việt ở Lào. Ảnh: MẠNH HÙNG.

Mưa lũ cuốn trôi xe của tài xế người Việt ở Lào. Ảnh: MẠNH HÙNG.

Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã báo cáo cơ quan chức năng và liên hệ với cơ quan chức năng nước bạn Lào để tổ chức cứu trợ, giúp đỡ những người Việt đang mắc kẹt trên đoạn đường sạt lở.

Các doanh nghiệp, người dân Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Nội…hiện có thể sang Lào và từ Lào về đi tuyến đường qua Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An), Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm