Tổ chức ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân

Với thông điệp Mỗi trái tim – Một ngọn lửa anh hùng, ngày hội được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh, liệt sĩ. Ngoài hoạt động hiến máu tình nguyện, chương trình còn có giao lưu, ôn lại truyền thống tự hào, tri ân với các thế hệ cha anh, các chiến sĩ Trường Sa đã cống hiến vì Tổ quốc.

Những giọt máu hồng sẽ góp phần cứu sống hàng ngàn bệnh nhân đang cần máu 

 GS-TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu trung ương, cho biết chương trình Kết nối dòng máu Việt cùng giao lưu với bộ đội cụ Hồ, các chiến sĩ Trường Sa và ca sĩ nghệ sĩ Tạ Quang Thắng, Xuân Bắc, Tự Long, hoa hậu Nguyễn Thị Loan, hoa hậu Ngọc Hân,…Những câu chuyện, những lời ca, tiếng hát sẽ kết nối dòng máu Việt, kết nối các thế hệ Việt Nam thêm yêu quê hương, thêm tự hào về đất nước và con người Việt Nam.

Theo ông Trí, chương trình nhằm kêu gọi cộng đồng, nhất là các bạn trẻ hăng hái tham gia hiến máu, cứu người. Dự kiến BTC sẽ tiếp nhận được 2.500 đơn vị máu, giúp đỡ người bệnh điều trị dịp hè 2014.

Đặc biệt, 4.000 mảnh xếp hình Cánh diều Hoa Sen và lễ hội thả diều ý nghĩa, thể hiện ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ chung sức, đồng lòng vì Tổ quốc.

Tại ngày hội, đặc biệt sẽ có hoạt động hội quân Hành trình đỏ toàn quốc – Kết nối dòng máu Việt. Trước đó, Đoàn Hành trình đỏ đã đi qua 25 tỉnh/TP vận động người dân tham gia hiến máu và tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh cho hàng ngàn người dân. Số lượng máu thu về gần 19.000 đơn vị.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.