Mỗi ngày ở Việt Nam có khoảng 2.600 người hiến máu tình nguyện

“Mỗi ngày nước ta có khoảng gần 2.600 người hiến máu. Nếu không có họ, nhiều bệnh nhân không được cứu sống, nhiều ca mổ phải trì hoãn, nhiều người mẹ không được cấp cứu kịp thời khỏi tai biến sản khoa… Không có những đơn vị máu của họ, nhiều kỹ thuật y tế không thể triển khai được. Họ thực sự là ân nhân, là anh hùng của những người bệnh”.

Hiến máu tình nguyện ở chương trình Hành trình đỏ 2013 

Thông điệp của ngày Thế giới tôn vinh ngày hiến máu năm nay là Máu an toàn cho bà mẹ, em bé và cho mỗi chúng ta. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi ngày có khoảng 800 phụ nữ tử vong trong quá trình mang thai hoặc những biến chứng liên quan  đến sinh con. Chảy máu sau khi sinh là nguyên nhân chính gây tử vong, bệnh tật và suy nhược ở phụ nữ.

Theo GS Trí, việc đảm bảo máu có chất lượng, an toàn là một trong những biện pháp giúp giảm và ngăn ngừa  tử vong cho mẹ trong quá trình sinh đẻ.

Nhân dịp này, chương trình sẽ tôn vinh 100 tấm gương xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện từ mọi miền Tổ quốc. Trong số đó có người đã 75 lần hiến máu, vận động hàng trăm người cùng tham gia hiến máu.

Đây là năm thứ tám, Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu ở cấp quốc gia. Chương trình nhằm biểu dương, tôn vinh, ghi nhận nghĩa cử nhân ái của những cá nhân tham gia hiến máu tình nguyện nhiều lần và vận động hiến máu, gia đình có nhiều người hiến máu tiêu biểu.

Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định: “Họ thực sự là những tấm gương sáng, biết sống và chia sẻ với người bệnh bằng hiểu biết, tình thương và trách nhiệm của mình, họ xứng đáng được dành tặng những lời tri ân từ cộng đồng”.

Ở nước ta, tình trạng thiếu máu càng trầm trọng hơn vào những tháng hè, những ngày nghỉ lễ, nghỉ tết. Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho biết sắp tới sẽ tổ chức chiến dịch "Những giọt máu hồng hè" và chương trình "Hành trình đỏ".

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm