Tòa án Ai Cập kết án tử hình đối với 683 người Hồi giáo

Tòa án Ai Cập kết án tử hình đối với 683 người Hồi giáo ảnh 1Cựu thủ lĩnh MB Mohamed Badie sau khi bị cảnh sát Ai Cập bắt giữ ngày 20/8/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)


Theo AFP, một luật sư và công tố viên cho biết, ngày 28/4, một tòa án của Ai Cập đã kết án tử hình đối với 683 người Hồi giáo.

Trong số những người bị tử hình có thủ lĩnh Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie.

Tòa trên cũng giảm mức án từ tử hình xuống tù chung thân đối với 492 trong tổng số 529 đối tượng mà tòa ra phán quyết hồi tháng Ba vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm