Tòa tuyên án vụ ba thanh niên giết người không rõ lý do

Ngày 20-5, TAND TP.HCM sau hai ngày xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Việt Thắng 12 năm tù, Nguyễn Ngọc An (cùng là nhân viên phòng khám nha khoa ở quận 7) 13 năm tù; Hồ Sỹ Ánh (nhân viên Công ty Truyền hình cáp SCTV) 11 năm tù, cùng về tội giết người.

Trước đó, TAND TP.HCM từng nhiều lần trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm nhiều tình tiết trong vụ án như lý do trận ẩu đả, lời khai nhân chứng.

Tuy nhiên, đến nay, cơ quan truy tố vẫn chưa thể làm rõ nguyên nhân vụ ẩu đả khiến hai người bỏ mạng. Vụ án trong hồ sơ có tới bảy kết luận điều tra...

Đa phần luật sư bào chữa cho rằng cáo buộc thân chủ giết người là không thuyết phục.

Ba bị cáo được dẫn giải về trại giam. Ảnh: H.Y

HĐXX nhận định các bị cáo đều thành khẩn khai báo một phần diễn biến nội dung vụ án. Bị cáo Thắng phạm tội có phần bị động, gia đình có khắc phục hậu quả. Hai bị cáo còn lại phạm tội quyết liệt... Từ đó căn cứ theo hồ sơ, tòa đã tuyên phạt mức án tương xứng.

Cáo trạng xác định Thắng, An cùng làm việc tại một phòng khám nha khoa ở quận 7, TP.HCM. Rạng sáng 17-7-2016, cả hai và Ánh cùng một số người bạn uống bia xong liền chở nhau bằng xe máy ra đường.

Chạy xe đến đường Trần Xuân Soạn, nhóm Thắng gặp nhóm Nguyễn Phước Hồng chạy xe cùng chiều.

Không rõ lý do gì mà những người trong nhóm Hồng bất ngờ phóng lên, ép xe máy của nhóm Thắng.

Hai bên rượt đuổi nhau một đoạn thì Thắng xuống xe, lấy một con dao ra cầm trên tay phải. Hồng chạy đến đánh nhau rồi bị Thắng đâm một nhát trúng ngực, tử vong tại chỗ.

Người đi chung với Hồng (tên Chóp) thấy bạn đổ máu liền chạy đến đánh nhau với Thắng. Trong lúc ẩu đả, Thắng tiếp tục cầm dao đâm trúng đối phương. Chóp bỏ chạy rồi gục xuống.

Ánh chạy đến, dùng chân đá vào người Chóp rồi bỏ đi. Nạn nhân tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Thắng cùng nhóm bạn chạy về quận 4. Lúc này, Thắng kể lại cho nhóm bạn nghe việc Thắng vừa cầm dao đâm hai người và giấu hung khí dưới một gốc cây trong một con hẻm...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm