Tòa tuyên tử hình nghịch tử rủ bạn về nhà sát hại mẹ rồi cướp tiền

Ngày 14-10, TAND tỉnh Phú Yên tuyên án tử hình đối với Nguyễn Lâm (19 tuổi, ngụ khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) về tội giết người. Tòa còn tuyên phạt Nguyễn Lâm 5 năm tù tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Tòa tuyên phạt Đặng Phúc Công (15 tuổi, ngụ xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, Phú Yên) 10 năm tù về tội giết người, hai năm tù về tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt 12 năm tù.

Hai bị cáo Nguyễn Lâm và Đặng Phúc Công tại tòa. Ảnh: VŨ XUÂN

Bản án sơ thẩm xác định: Sáng sớm 12-10-2020, Nguyễn Lâm rủ Đặng Phúc Công về nhà giết mẹ mình, lấy tiền, tài sản để trả tiền nhà trọ và thuê nhà khác. Lâm cùng Công đem theo một dao Thái Lan.

Khi về đến nhà, Lâm gọi mẹ mình là bà Trần Thị Thu Liễu (sinh năm 1966) mở cửa. Bà Liễu chửi mắng Lâm vì bỏ nhà đi rồi đi xuống sau nhà ngồi đánh răng. Lâm đến phía sau bà Liễu, tay phải cầm con dao tấn công vào hông mẹ mình.

Khi bà Liễu la lên thì Lâm dùng tay bịt miệng, tay kia cầm dao tấn công liên tiếp vào người mẹ mình. Công dùng hai tay đè giữ bà Liễu để Lâm tấn công liên tục vào người bà Liễu. Lâm, Công khiêng nạn nhân vào nhà bếp rồi dùng áo quần siết cổ bà đến chết.

Nghịch tử Nguyễn Lâm. Ảnh: VŨ XUÂN

Lâm lấy của mẹ mình 3,2 triệu đồng, một điện thoại di động, một đôi bông tai rồi dội rửa hiện trường, khóa cửa nhà bếp. Sau đó, Lâm cùng Công đến một tiệm vàng ở chợ Hòa Hiệp Trung bán đôi bông tai với giá 360.000 đồng rồi cùng nhau đi ăn sáng, uống cà phê.

Tiếp đó, Lâm và Công đi trả tiền thuê nhà rồi rủ nhiều bạn bè đến ăn nhậu tại nhà mới thuê. Sau khi ném điện thoại của mẹ mình, Lâm cùng Công đi chơi ở TP Tuy Hòa thì bị công an truy tìm, bắt giữ.

Nghịch tử Nguyễn Lâm khi mới bị bắt. Ảnh: CACC

HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Lâm rất tàn ác, man rợ; đó là giết chính mẹ ruột của mình để thực hiện tội phạm khác là cướp tài sản. Ngoài ra, hành vi của Lâm là cố phạm tội đến cùng. Do đó, HĐXX tuyên tử hình nghịch tử này.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm

Các chuyên gia đều cho rằng cần có khung pháp lý để quản lý các loại tiền kỹ thuật số.

Cần khung pháp lý về tiền kỹ thuật số

(PLO)- Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, các chuyên gia đều cho rằng Việt Nam cần có chính sách, khuôn khổ pháp lý để giám sát, kiểm soát rủi ro của các loại tiền kỹ thuật số.