Tổng Bí thư lên đường thăm Liên bang Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, sáng 5-9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội đi thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 5 đến 8-9.

Tham gia Đoàn có Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.

Cùng tham gia đoàn còn có các bộ trưởng KH&ĐT; Công Thương; Bộ GD&ĐT; Bộ Tư pháp; chủ tịch UBND TP Hà Nội; các thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Trợ lý Tổng Bí thư và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga.

Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ đi thăm chính thức Cộng hòa Hungary từ ngày 8 đến 11-9 theo lời mời của Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm