Tổng Giám đốc USAID: Quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đã đơm hoa kết trái

(PLO)- Theo bà Samantha Power, trong thập kỷ vừa qua, quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam trở thành một quan hệ đối tác sâu sắc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Quan hệ Đối tác Toàn diện giữa Mỹ - Việt Nam, bà Samantha Power, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), đã có bài phát biểu chúc mừng.

Bà Samantha Power, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) trong một lần tiếp xúc với người dân Việt Nam. Ảnh: USAID.

Bà Samantha Power, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) trong một lần tiếp xúc với người dân Việt Nam. Ảnh: USAID.

Mở đầu bài phát biểu, bà Samantha Power nói: “Tôi có cơ hội đến thăm Việt Nam, tận mắt thấy những kết quả từ quan hệ đối tác của hai nước. Tôi chứng kiến nỗ lực giải quyết những vấn đề còn tồn tại từ chiến tranh tại sân bay Biên Hòa, nơi chúng ta cùng nhau tẩy sạch những tàn dư cuối cùng của chất da cam trong bùn đất”.

Bà Samantha Power cũng cho biết đã đến thăm trường Đại học Fulbright Việt Nam và Đại học Cần Thơ, nơi USAID hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam về hiện đại hóa giáo dục đại học và trang bị đầy đủ cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

Bà cũng trò chuyện với các hộ nông dân nuôi cá bè tại Đồng bằng sông Cửu Long, những người hợp tác cùng USAID để thích ứng sinh kế trong bối cảnh khí hậu nóng lên đe dọa bè cá.

Theo bà Samantha Power, trong thập kỷ vừa qua, quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam trở thành một quan hệ đối tác sâu sắc.

“Và khi chúng ta cùng nhau tiếp tục công việc quan trọng là ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ sức khỏe toàn cầu, cung cấp những cơ hội xứng đáng cho thanh niên và đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế thì tôi biết chặng đường 10 năm tới chắc chắn sẽ mở ra một quan hệ đối tác, thậm chí còn sâu sắc hơn, giúp đẩy mạnh sự tiến bộ và thịnh vượng cho người dân Việt Nam” - bà Samantha Power nói.

Bài phát biểu của bà Samantha Power, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ. Nguồn: USAID.

Việt Nam và Mỹ xác lập quan hệ "Đối tác toàn diện" vào ngày 25-7-2013. Sau 10 năm, mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ đã và đang phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trên tất cả các lĩnh vực và ở bình diện song phương, khu vực và quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm