Ngoại trưởng Mỹ: Quan hệ Việt-Mỹ ‘năng động, nhiều thành tựu và ngày càng phát triển’

(PLO)- Nhân dịp 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Blinken chia sẻ những thành tựu mà hai nước đạt được, đồng thời kỳ vọng về sự phát triển quan hệ Việt-Mỹ trong tương lai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào ngày 24-7, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đăng tải video thông điệp của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về sự kiện này.

Trong bài phát biểu, ông Blinken tổng kết chặng đường 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện Việt-Mỹ và triển vọng hợp tác giữa 2 nước trong thời gian tới.

Video Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ. Nguồn: ĐẠI SỨ QUÁN MỸ TẠI VIỆT NAM

“10 năm sau khi Mỹ và Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, chúng ta đã xây dựng một mối quan hệ năng động, đạt được nhiều thành tựu và ngày càng phát triển” - ông Blinken phát biểu.

Hợp tác vì lợi ích chung

Ngoại trưởng Mỹ cho biết Việt Nam và Mỹ đang hợp tác với nhau trên nhiều lĩnh vực "vì lợi ích chung là đem lại lợi ích cho người dân hai nước và các nước trong khu vực cũng như trên thế giới".

“Chúng ta cùng nhau thúc đẩy cơ hội kinh tế bao trùm và thông qua khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng [IPEF] để dẫn đầu trong việc định hình nền kinh tế thế kỷ 21 như hạ tầng kết nối kỹ thuật số, chuỗi cung ứng có sức chống chịu tốt, thương mại công bằng và cơ sở hạ tầng” - ông Blinken cho hay.

Quan hệ kinh tế-thương mại là trụ cột phát triển nhanh, mạnh nhất và là động lực thúc đẩy quan hệ nói chung. Qua 10 năm, kim ngạch thương mại hai chiều tăng hơn 5 lần, từ 25 tỷ USD năm 2012 lên gần 139 tỷ USD vào năm 2022. Việt Nam đã vươn lên vị trí đối tác thương mại lớn thứ bảy của Mỹ trên toàn thế giới.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng trao đổi với TTXVN.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cho biết hai nước đang cùng nhau thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và hỗ trợ Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững và tăng cường hệ thống y tế công cộng.

Ông Blinken nhận định phát triển mối quan hệ nhân dân giữa Việt Nam và Mỹ là nền tảng của mối quan hệ hai nước, bao gồm việc tạo điều kiện cho nhiều sinh viên, nhà nghiên cứu, doanh nhân và du khác của hai nước hợp tác và du lịch qua lại.

Theo ông Blinken, hai nước đang hợp tác để phát triển tầm nhìn chung về một khu vực tự do, thịnh vượng, an toàn, kết nối và có khả năng chống chịu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 15-4. Ảnh: Nhật Bắc/VGP

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 15-4. Ảnh: Nhật Bắc/VGP

Về công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, ông Blinken nhấn mạnh đây là vấn đề thể hiện “sự tin tưởng và nghĩa vụ” của Mỹ đối với Việt Nam.

“Khi cùng hướng về tương lai, chúng ta cũng không quên việc khắc phục những vấn đề còn tồn lại sau chiến tranh, tiếp tục rà phá vật liệu nổ còn lại, xử lý ô nhiễm dioxin tại nhiều điểm nóng về ô nhiễm, tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh trong số những nỗ lực chung khác” - Ngoại trưởng Mỹ phát biểu.

Kỳ vọng chặng đường 10 năm tới

Trong bài phát biểu, ông Blinken cũng nhắc lại chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông trên tư cách ngoại trưởng Mỹ vào tháng 4 vừa qua.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng các quan chức khác của hai nước dự lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội hôm 15-4. Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN MỸ TẠI VIỆT NAM

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng các quan chức khác của hai nước dự lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội hôm 15-4. Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN MỸ TẠI VIỆT NAM

Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, chuyến thăm nhằm “mở rộng và làm sâu sắc thêm sự hợp tác giữa hai nước và để chúc mừng những tiến bộ quan trọng mà chúng ta đang cùng nhau thực hiện".

Trong chuyến thăm trên, ông Blinken cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội.

“Khu phức hợp hiện đại bậc nhất này xứng đáng với tầm nhìn đầy tham vọng của chúng ta cho quan hệ đối tác của hai nước. Tôi rất cảm kích với việc người Việt Nam và Mỹ làm việc để thực hiện hóa tầm nhìn đó và tôi cũng muốn biết 10 năm tới hai nước sẽ tiếp tục phát triển tới mức nào” - ông Blinken bày tỏ.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng: Dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ còn rất lớn

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Washington (Mỹ), Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ về những thành tựu nổi bật nhất trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ sau 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2013-2023). “Việt Nam và Mỹ đã đạt được rất nhiều thành tựu hợp tác mà cách đây 28 năm ít ai hình dung được” - Đại sứ cho hay.

Bên cạnh đó, Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ Việt-Mỹ sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Theo Đại sứ, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, với ưu tiên chung là làm sao để hợp tác giữa hai bên tiếp tục phát triển mạnh mẽ và sâu sắc hơn trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, từng lĩnh vực có những ưu tiên riêng.

Thứ nhất, trong chính trị-ngoại giao là củng cố, tăng cường hơn nữa hiểu biết lẫn nhau, trao đổi nhiều hơn nữa các chuyến thăm và giao lưu giữa hai nước ở tất cả các cấp, đặc biệt là các trao đổi, tiếp xúc cấp cao; phát huy và đi vào thực chất hơn nữa các cơ chế đối thoại hiện có.

Thứ hai, phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ theo hướng ổn định, bền vững, giảm thiểu những hành động phòng vệ thương mại. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ tập trung hơn cho hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, công nghệ cao như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, duy trì tính bền vững của chuỗi cung ứng.

Thứ ba, về giao lưu nhân dân, cần chú trọng thêm giao lưu văn hóa, nghệ thuật, tập trung nhiều hơn nữa cho giáo dục, đào tạo theo định hướng đáp ứng nhu cầu nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam; thu hút thêm nhiều khách du lịch Mỹ đến Việt Nam; hỗ trợ để người Việt, người gốc Việt tại Mỹ thành đạt hơn, đóng góp nhiều hơn cho quan hệ của hai nước.

Thứ tư là đẩy nhanh hơn nữa hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng cường nguồn lực và tốc độ công việc vì thời gian càng trôi đi, điều kiện khắc phục càng thêm khó khăn.

Thứ năm là hai bên cần tăng cường hợp tác hiệu quả hơn nữa tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN-Mỹ, tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), cũng như phối hợp giải quyết các vấn đề toàn cầu, trước mắt là các vấn đề mới nổi như môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng sạch…

(TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm