Đại sứ, Tổng Lãnh sự Mỹ: Việt Nam là điểm hẹn cho các tập đoàn Mỹ

(PLO)- Các tập đoàn Mỹ, như Boeing, muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam và nhiều việc làm trong nền kinh tế tri thức đang chuyển hướng tới Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Đây là một cơ hội tuyệt vời để chúc mừng nước Mỹ và tình hữu nghị Mỹ - Việt” – Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper chia sẻ nhân lễ kỷ niệm 247 năm Ngày Quốc khánh Mỹ (4-7-1776) được tổ chức tại TP.HCM.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ Knapper và Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Susan Burns đã chia sẻ về nhiều vấn đề, trong đó có hợp tác kinh tế Việt – Mỹ và triển vọng nâng cấp quan hệ song phương.

Miền đất hứa cho các tập đoàn lớn của Mỹ

Hồi tháng 3, 52 tập đoàn, công ty lớn của Mỹ, bao gồm Công ty Hàng không vũ trụ Boeing, Tập đoàn Công nghiệp quân sự Lockheed Martin, Tập đoàn Công nghệ SpaceX, Tập đoàn công nghệ Apple,... đã thăm và làm việc tại Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế.

Trở về từ chuyến công tác tại Mỹ, ông Knapper chia sẻ rằng một vài ngày trước, ông đã đến thăm tập đoàn Boeing ở TP Seattle và công ty Google ở TP San Francisco và cả hai công ty này tỏ ra vui mừng và tin tưởng khi làm việc tại Việt Nam.

Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper, Tổng Lãnh sự Susan Burns

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper và Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Susan Burns chụp ảnh lưu niệm với phông nền chủ đề Công viên Quốc gia tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ. Ảnh: TIẾN DŨNG

Đối với Boeing, ông Knapper cho biết hiện tập đoàn đã có một số nhà cung cấp nhưng họ mong muốn mở rộng chuỗi cung ứng hơn nữa tại Việt Nam để tìm thêm các công ty Việt có thể cung cấp cho Boeing các bộ phận cần thiết để sản xuất máy bay Boeing 737, Boeing 787.

“Tôi nghĩ, điều đó phản ánh niềm tin mà một công ty lớn như Boeing dành cho chất lượng của lao động Việt Nam và chất lượng sản phẩm do Việt Nam sản xuất” – Đại sứ Knapper nhận định.

Còn Google bày tỏ tin tưởng về kinh doanh ở Việt Nam và tự hào trong việc góp phần giáo dục giới trẻ, người Việt Nam về kiến thức kỹ thuật số cũng như hy vọng sẽ giúp đỡ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số, theo Đại sứ Mỹ.

Tổng Lãnh sự Susan Burns cho biết vào tháng 5, tập đoàn công nghệ Marvell, chuyên về giải pháp vi mạch và bán dẫn phục vụ cơ sở hạ tầng dữ liệu, cũng đã thông báo đang chuyển 300 vị trí công việc thiết kế, phát triển vi mạch sang Việt Nam.

Bà cho rằng đây là những công việc về công nghệ cao, thuộc nền kinh tế dựa trên tri thức và các nhà lãnh đạo Việt Nam rất vui mừng khi đón nhận những công việc này.

“Đối với tôi, đó là dấu hiệu của sự công nhận tài năng của nguồn nhân lực Việt Nam. Những công việc tri thức kiểu như thế này cũng đang chuyển hướng tới Việt Nam và chúng tôi rất vui mừng về điều đó” –Tổng Lãnh sự Susan Burns bày tỏ.

Mỹ đã sẵn sàng nâng cấp quan hệ

Đại sứ Knapper nhận định cho đến thời điểm này, đây là một năm tuyệt vời của quan hệ song phương.

Ông cho biết đã có rất nhiều phái đoàn cấp cao Mỹ tới Việt Nam, từ Ngoại trưởng Antony Blinken, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai đến các phái đoàn quân sự cấp cao. Đáng chú ý, Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper, Tổng Lãnh sự Susan Burns

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper và Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Susan Burns trả lời phỏng vấn. Ảnh: TIẾN DŨNG

“Đó là một cuộc trao đổi tuyệt vời. Hai nhà lãnh đạo đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi, cả phía Mỹ và Việt Nam, tiếp tục nỗ lực nâng cao mối quan hệ song phương và đó cũng là những gì chúng tôi đang làm ở đây” – ông Knapper nói.

Ông nói rằng các cơ quan ngoại giao của Mỹ tại Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với đảng, chính quyền Việt Nam về việc nâng cấp quan hệ.

“Chúng tôi đã sẵn sàng (nâng cấp quan hệ). Quan hệ hai nước chúng ta, về bản chất, đã mang tính chiến lược. Do đó, việc nâng cấp sẽ phản ánh vị thế hiện tại của mối quan hệ này. Chúng tôi rất vui mừng về điều này nhưng tất nhiên, vấn đề này cần phải tiếp tục được thảo luận với phía chính phủ việt Nam” – Đại sứ Mỹ chia sẻ.

Về hy vọng có những chuyến thăm cấp cao trong tương lai, Đại sứ Knapper cho biết tuần trước, trong cuộc họp ở Washington, ông đã có cơ hội gặp gỡ các quan chức cấp cao Mỹ, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Blinken.

Ông nói: “Mọi người ở Washington rất hứng thú về mối quan hệ Việt - Mỹ. Những người mà tôi có cơ hội trò chuyện khi ở Washington rất hào hứng nếu được thăm Việt Nam hoặc chào đón những quan chức cấp cao Việt Nam đến thăm Mỹ”.

Việt Nam trong lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ

Chia sẻ về chủ đề kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ, Tổng Lãnh sự Susan Burn cho biết chủ đề năm nay là các công viên quốc gia. Việt Nam và Mỹ đều có những công viên (vườn) quốc gia, vốn là những di sản thiên nhiên quý giá.

“Hệ thống công viên quốc gia là minh chứng cho các giá trị chung của chúng ta về công tác bảo tồn thiên nhiên. Khi chúng ta nhìn lại những vẻ đẹp tự nhiên của hai nước, chúng ta càng đánh giá cao sự hợp tác Việt – Mỹ”.

Bên cạnh đó, biểu diễn trong lễ kỷ niệm này còn có ca sĩ Mỹ gốc Việt Sangeeta Kaur - người vừa được giải thưởng Grammy danh giá. Theo bà Susan Burns, đây là "đại diện tuyệt vời cho tình hữu nghị và sự kết nối giữa hai quốc gia”.

Đối với Đại sứ Knapper, khi nói về Quốc khánh Mỹ, ông sẽ nghĩ đến bản Tuyên ngôn độc lập Mỹ và đây cũng là nguồn cảm hứng cho bản Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam.

“Có những từ trong Tuyên ngôn độc lập Việt Nam giống với Tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Đó là một ví dụ về những gì gắn kết hai đất nước chúng ta với nhau, đó là tình yêu tự do và độc lập” – ông Knapper chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm