'Giải mã' thông điệp từ quốc yến Mỹ

(PLO)- Tiệc chiêu đãi cấp nhà nước của các Tổng thống Mỹ dành cho lãnh đạo nước ngoài cho thấy những cân nhắc chính trị và ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Washington.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đã mời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự tiệc chiêu đãi cấp quốc gia vào ngày 22-6 tại Nhà Trắng, theo đài CNN.

Những bữa tiệc chiêu đãi của chính quyền Washington dành cho lãnh đạo các nước không chỉ là một bữa ăn tối đơn thuần mà còn cho thấy nhiều thông điệp.

Nhà sử học cao cấp của Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng Matthew Costello cho rằng: “Đây không chỉ là những bữa tối. Còn rất nhiều thứ liên quan những bữa tiệc này, về mặt lập kế hoạch, về lời mời và rất nhiều điều về địa chính trị, chính sách đối ngoại”, theo tờ The New York Times.

Thực đơn thuần chay trong tiệc chiêu đãi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi của Tổng thống Joe Biden vào ngày 22-6. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Thực đơn thuần chay trong tiệc chiêu đãi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi của Tổng thống Joe Biden vào ngày 22-6. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Chẳng hạn, quốc yến lần đầu tiên do Tổng thống Ulysses S. Grant, nhiệm kỳ từ năm 1869 đến 1877, dành cho Vua David Kalakaua của Hawaii nhằm tạo quan hệ gần gũi, tăng cường thương mại.

Tổng thống Dwight Eisenhower mời Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev tới Nhà Trắng vào năm 1959 trong bối cảnh ông Eisenhower đang tập trung vào việc làm dịu căng thẳng Mỹ - Xô trong Chiến tranh Lạnh sau sự kiện Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo Sputnik.

Không chỉ vậy, qua các bữa tiệc tối cũng có thể thấy được những khu vực mà Mỹ đang ưu tiên.

Một nghiên cứu của Trung tâm Phát triển Toàn cầu - có trụ sở tại Washington D.C. và London, đã theo dõi các chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ trong 40 năm, từ chính quyền Tổng thống Jimmy Carter đến chính quyền Tổng thống Barack Obama.

Nghiên cứu này cho thấy các quốc gia châu Âu và Mỹ Latin nhận được nhiều lời mời ăn của Tổng thống nhất, trong khi các quốc gia châu Phi cận Sahara và Đông Nam Á nhận được ít lời mời nhất.

Trong số 160 bữa tối, chỉ có 15 bữa tiệc chiêu đãi khách ở châu Phi cận Sahara, theo nghiên cứu.

Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden chụp ảnh với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 21-6. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden chụp ảnh với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 21-6. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Nhà sử học về Tổng thống Douglas Brinkley cho rằng có thể những nhà lãnh đạo nước ngoài không được mời dự chiêu đãi cấp nhà nước sẽ cảm thấy chạnh lòng. Mỹ dường như ưu tiên những bữa tiệc này cho những cường quốc, đồng minh, như lần này là Ấn Độ.

Lời mời của ông Biden dành cho ông Modi không phải là không gây tranh cãi vì hai bên có những bất đồng về mặt chính trị. Tuy nhiên, Nhà Trắng coi Ấn Độ là nguồn lực tiềm năng cho “liên minh” chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và cũng là một nhân tố quan trọng trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc.

Bữa tối cấp nhà nước đôi khi có thể là một giải pháp để xoa dịu những mâu thuẫn, trục trặc giữa các đồng minh, theo The New York Times.

Ông Biden đã tiếp đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Mỹ, hơn 1 năm sau khi Mỹ và Pháp mâu thuẫn về thỏa thuận cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc của Mỹ.

Ông Biden cũng đã mời Thủ tướng Úc Anthony Albanese thăm cấp nhà nước sau khi ông Biden hủy chuyến công du tới Úc vào hồi tháng 5 vì vướng các cuộc đàm phán về trần nợ với các thành viên đảng Cộng hòa trong quốc hội.

Ông Costello nói: “Đã nhiều lần chúng tôi thấy các tổng thống sử dụng các chuyến thăm này để không chỉ để trao đổi những mối quan tâm trước mắt mà còn để thảo luận về các giải pháp ngắn hạn và dài hạn”.

Danh sách khách được mời ăn tối đa dạng, từ chính khách đến doanh nghiệp.

Ví dụ, một thư ký làm việc cho cựu Tổng thống Obama lúc ông còn tại vị từ năm 2010 đến năm 2011 cho biết bà đã phụ trách mời các lãnh đạo đa số và thiểu số của Thượng viện, lần lượt là ông Harry Reid và Mitch McConnell, đến dự bữa tối cấp nhà nước để giảm căng thẳng.

Các thống đốc và thị trưởng đã bày tỏ sự ủng hộ hoặc vận động cho tổng thống đương nhiệm, cũng như các nhà tài trợ chính cho các chiến dịch tranh cử tổng thống có thể nhận được lời mời, đặc biệt nếu họ có mối quan hệ kinh doanh với quốc gia có lãnh đạo đến thăm.

Thông thường khi được mời, câu trả lời của khách sẽ là xác nhận tham dự, rất hiếm có trường hợp từ chối lời mời đặc biệt này.

Thực đơn quốc yến chiêu đãi Thủ tướng Modi

Theo Văn phòng của Đệ nhất phu nhân, bữa tối sẽ được tổ chức trong một không gian mở, có thể nhìn ra Nhà Trắng, Đài tưởng niệm Jefferson và Đài tưởng niệm Washington.

Ông Biden và ông Modi sẽ nâng ly chúc mừng với phông nền có hai loài chim quốc gia là đại bàng và công. Nhà Trắng cũng cho biết công cũng là nguồn cảm hứng cho phần lớn thiết kế, trang trí cho bữa quốc yến này.

Món ăn trong tiệc được chuẩn bị công phu, thuần chay vì ông Modi là người ăn chay. Theo đầu bếp phụ trách bữa tiệc, đó là những món ăn ngon nhất của Mỹ với các yếu tố và hương vị của Ấn Độ khiến thực khách của cả hai quốc gia trải nghiệm điều gì đó về văn hóa của nhau.

Thực khách sẽ dùng bữa với món đầu tiên gồm hạt kê ướp và ngô nướng với dưa hấu và sốt bơ thơm. Món chính sẽ là nấm portobello nhồi với cơm risotto ngâm nghệ tây. Món tráng miệng sẽ là một chiếc bánh dâu tây tẩm hoa hồng và bạch đậu khấu.

Mỹ, Ấn Độ thống nhất lộ trình hợp tác công nghiệp quốc phòng

06/06/2023

(PLO)- Ấn Độ và Mỹ vừa đưa ra lộ trình hợp tác công nghiệp quốc phòng trong vài năm tới, cho phép New Delhi tiếp cận một số công nghệ tiên tiến trong ngành sản xuất thiết bị quân sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm