Tổng tham mưu trưởng Mỹ: Không để Nga lấy thông tin từ UAV rơi ở Biển Đen

(PLO)- Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ – Tướng Mark Milley đánh giá việc thu hồi máy bay không người lái (UAV) Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm với tiêm kích Nga sẽ rất khó khăn, nhưng sẽ không để phía Nga lấy được thông tin từ chiếc UAV này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ – Tướng Mark Milley ngày 15-3 nói rằng việc tìm kiếm các mảnh vỡ của máy bay không người lái (UAV) Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm với tiêm kích Nga sẽ rất khó khăn, theo hãng tin Reuters.

Trước đó, ngày 14-3, một tiêm kích Su-27 của Nga đã va vào cánh quạt của UAV MQ-9 Mỹ khiến chiếc UAV rơi xuống, mất tích trên vùng biển quốc tế. Vụ việc làm xấu đi mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Washington và Moscow.

Tướng Milley nói với các phóng viên: “Có thể nó đã chìm ở một số độ sâu đáng kể, nên hoạt động trục vớt sẽ rất khó khăn”.

Ông cảnh báo rằng sẽ mất vài ngày để Mỹ xác định chính xác khu vực có mảnh vỡ ở vùng nước sâu từ 1.200-1.500 m.

(Trái sang phải) Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Celeste Wallander tham dự một cuộc họp tại Lầu Năm Góc, thủ đô Washington D.C, ngày 15-3. Ảnh: REUTERS

(Trái sang phải) Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Celeste Wallander tham dự một cuộc họp tại Lầu Năm Góc, thủ đô Washington D.C, ngày 15-3. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, ông Milley cho biết Washington đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh việc mất thông tin tình báo nhạy cảm nếu UAV này bị Nga trục vớt.

Ông nói: “Chúng tôi khá tự tin rằng bất cứ thứ gì đã từng có giá trị trong chiếc UAV đều không còn giá trị nữa”.

Nga ngày 15-3 cho biết sẽ cố gắng tìm kiếm phần còn lại của UAV Mỹ.

Thư ký Hội đồng An ninh Điện Kremlin - ông Nikolai Patrushev nói với kênh truyền hình Rossiya-1: “Tôi không biết liệu có thể tìm thấy hay không, nhưng việc tìm kiếm chắc chắn phải thực hiện”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm