Tổng thống Haiti bị ám sát, nghi do biệt kích có 'yếu tố nước ngoài'

Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát sau một vụ đột nhập tư dinh trong đêm, hãng tin AFP cho hay.

Ngày 7-7, Thủ tướng lâm thời Haiti, ông Claude Joseph cho biết khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, một nhóm người chưa rõ danh tính, được cho là có "yếu tố nước ngoài", đã đột nhập vào dinh thự tổng thống và bắn chết ông Moise.

Đệ nhất phu nhân Martine Moise cũng bị trúng đạn và đã được nhập viện cứu chữa. 

Tổng thống Haiti Jovenel Moise. Ảnh: AP

Ông Joseph lên án "hành động vô nhân đạo và man rợ" này. Nhà lãnh đạo tạm quyền kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng thời khẳng định cảnh sát và lực lượng vũ trang quốc gia đã kiểm soát được tình hình an ninh.

Vụ ám sát ông Moise xảy ra giữa lúc Haiti chìm sâu trong bất ổn chính trị và kinh tế, cùng sự hoành hành của các băng đảng tội phạm.

Tạm thời, ông Joseph sẽ nắm quyền điều hành đất nước. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm