Tour du lịch ngắm hoa anh đào ở các nước Đông Bắc Á đang sôi động

Tour du lịch ngắm hoa anh đào ở các nước Đông Bắc Á đang sôi động

(PLO)- Chùm tour du lịch ngắm hoa anh đào ở thị trường Đông Bắc Á trong tháng 3, 4 được du khách Việt Nam ưa chuộng.

Từ tháng 3, ngắm hoa anh đào là sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn du khách Việt Nam hàng năm. Các công ty du lịch đã tập trung đẩy mạnh tour ngắm hoa anh đào tại thị trường Đông Bắc Á.

Tour ngắm hoa anh đào tăng 30%

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị và truyền thông công ty Vietluxtour cho biết, các tour ngắm hoa anh đào đã được du khách đặt trước khoảng 2 tháng. Giá tour tương đối ổn định so với cùng kỳ, lượng khách đặt có xu hướng tăng.

Theo dự đoán của Vietluxtour, tour ngắm hoa anh đào Đông Bắc Á năm nay có khả năng tăng từ 25-30% so với 2023. Các tour sẽ khởi hành vào khoảng giữa cuối tháng 3 và kéo dài đến khoảng giữa tháng 4, tuỳ điểm đến. Tần suất trung bình 10-15 đoàn/tuần cho các tuyến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc.

Đại diện Công ty BestPrice Travel cho hay đến giữa tháng 3, công ty đã chốt sổ 100% tour đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào. Trên trang web của công ty cũng hạ thông tin quảng cáo tour này vì các đoàn đã kín chỗ, chuẩn bị khởi hành cuối tháng 3.

Mới đây, Công ty Du lịch Vietravel lần đầu tiên đưa gần 200 du khách Việt Nam từ TP.HCM đáp xuống sân bay Takamatsu (Nhật Bản) bằng chuyến bay charter (thuê bao nguyên chuyến). Du khách bắt đầu "Cung đường kim cương" đi qua 4 tỉnh Takamatsu, Kobe, Kyoto và Osaka.

Đoàn khách Việt Nam du lịch Nhật Bản vào tháng 3-2024. Ảnh: TT.
Đoàn khách Việt Nam du lịch Nhật Bản vào tháng 3-2024. Ảnh: TT.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel cho biết, không giống như những sản phẩm thông thường, loạt chuyến bay thuê bao charter đến Takamatsu được thực hiện thông qua sự phối hợp và hỗ trợ ngân sách từ phía tỉnh cùng Chính phủ Nhật Bản dành cho Vietravel tại thị trường Việt Nam.

"Cung đường kim cương” được bán với mức chi phí phù hợp, sẵn sàng đáp ứng được nhu cầu của du khách, đặc biệt là trong thời điểm hoa anh đào ở quốc gia này đang dịp nở rộ" - bà Khanh nói.

Giá tour không có biến động lớn

Theo bà Thu, hiện nay, tour Đài Loan đang có giá rất tốt so với bốn tuyến trên từ 12 triệu đồng cho hành trình 5 ngày 4 đêm. Tour đi Nhật Bản dù giá cao nhất trong khu vực, trên dưới 40 triệu đồng/khách nhưng vẫn duy trì ổn định.

“Nhật Bản là điểm đến nổi tiếng với mùa hoa anh đào quy mô lớn, đẹp đa dạng và thời gian hoa nở kéo dài ở nhiều điểm du lịch khác nhau” – bà Thu nói.

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp Thị - Công nghệ Thông tin BenThanh Tourist, cũng cho hay, công ty đang tích cực quảng bá các sản phẩm du lịch ngắm mùa hoa anh đào, ngắm hoa xuân châu Âu… Hiện tại, công ty ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực từ thị trường, đặc biệt là tour thưởng ngoạn hoa anh đào Nhật Bản khi khách hàng có xu hướng chốt tour sớm".

du-lich-2.jpg
Giá tour ngắm hoa anh đào đi các nước Đông Bắc Á năm nay không có biến động lớn so với năm ngoái. Ảnh: TT.

Bà Phan Huỳnh Phương Hoàng, Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, nhận định giá tour đi các nước Đông Bắc Á mùa hoa anh đào năm nay không có biến động lớn so với năm ngoái.

Hiện, việc xin visa đến các quốc gia thuộc khu vực Đông Bắc Á đã dễ dàng hơn nhiều. Trong đó, xin visa Đài Loan thuận tiện hơn cả vì thủ tục đơn giản, du khách có thể nộp hồ sơ trực tuyến, nhận kết quả trong ngày.

"Chính sách thị thực ngày một thông thoáng, giá vé máy bay ổn định, các cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan liên tục có chương trình quảng bá đến thị trường Việt Nam cũng là những yếu tố khiến tour hoa anh đào ngày càng được ưa chuộng" - bà Hoàng nói.

Đọc thêm