Tỉnh Fukushima, Nhật Bản chào mời khách du lịch TP.HCM

(PLO)- Tỉnh Fukushima, tâm điểm tàn phá của sóng thần Nhật Bản năm 2011, nay chủ động tiếp thị tới người dân TP.HCM, hi vọng thu hút khách du lịch Việt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-2, Cơ quan Tái Thiết Nhật Bản cùng phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) và tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) giới thiệu sức hấp dẫn của ẩm thực và du lịch của tỉnh Fukushima và các tỉnh lân cận thuộc vùng Tohoku của Nhật Bản (Genki! Fukushima 2024).

Video: Tỉnh Fukushima, Nhật Bản chào mời khách du lịch TP.HCM.

Đây là một trong chuỗi hoạt động hướng tới tái thiết tỉnh Fukushima sau thảm họa động đất sóng thần vùng Đông Bắc Nhật Bản năm 2011.

Sự kiện “Genki! Fukushima 2024” sẽ diễn ra từ ngày 2-2 đến ngày 4-2 tại Aeon Mall Tân Phú Celadon. Du khách đến với sự kiện sẽ được giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, sản vật tỉnh Fukushima, góc trải nghiệm Okiagari Koboshi (workshop tô màu búp bê lật đật)...

du-lich-2.JPG
Quầy hải sản vùng Sanriku Joban, nước ép đào đặc sản Fukushima, sản phẩm súp miso rau diếp... thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm. Ảnh: THU TRINH.
du-lich-4.JPG
Quầy mỳ ramen Kitakata đặc sản tỉnh Fukushima. Ảnh: THU TRINH.

Tỉnh Fukushima nằm ở phía nam của vùng Tohoku, cách Tokyo khoảng 200 km, là vùng đất đặc biệt hấp dẫn cô đọng các nền văn hoá đặc trưng của Nhật Bản như suối nước nóng, kiến trúc thành trì, hoa anh đào với sản vật biển.

Về phía Nhật Bản kỳ vọng Fukushima sẽ trở thành một điểm du lịch hoàn toàn mới thu hút nhiều du khách trong năm 2024.

Đoàn khách du lịch Việt Nam được chào đón nồng nhiệt tại sân bay Fukushima. Ảnh: THU TRINH.
Đoàn khách du lịch Việt Nam được chào đón nồng nhiệt tại sân bay Fukushima. Ảnh: THU TRINH.

Thống kê từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO), lượng khách Việt Nam đến Nhật bản năm 2023 đạt con số ngoạn mục là 573.900 lượt, tăng 15,9% so với năm 2019. Đây là con số xác lập kỷ lục cao nhất từ trước tới nay.

Bà Tsuchiya Shinako, Bộ trưởng Tái Thiết cho biết, thông qua sự kiện người dân Việt Nam sẽ biết đến sức hấp dẫn của ẩm thực và du lịch ở tỉnh Fukushima, nơi hiện đang phục hồi sau thảm họa động đất.

Về điều kiện thuận lợi kết nối du lịch, bà Tsuchiya Shinako cho biết thêm, vào tháng 1-2023, chuyến bay thuê bao quốc tế giữa Việt Nam và Fukushima đã được khai thác sau ba năm và đã được tiếp tục khai thác lần nữa vào tháng 10. Năm 2024 cũng sẽ có chuyến bay thuê bao dự kiến ​​sẽ được khai thác từ Việt Nam tới Fukushima.

du-lich-5.jpg
Bà Tsuchiya Shinako, Bộ trưởng Tái Thiết phát biểu tại sự kiện giới thiệu ẩm thực và du lịch tỉnh Fukushima. Ảnh: THU TRINH.

Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, hơn 13.000 người Việt Nam đã đến Fukushima. "Tôi hy vọng rằng sự kiện này sẽ khuyến khích nhiều người Việt Nam đến thăm tỉnh Fukushima và trải nghiệm sức hấp dẫn của vùng và ẩm thực vùng." - bà Tsuchiya Shinako nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm