TP Thủ Dầu Một: Vận hành Trung tâm điều hành thông minh

(PLO)- TP Thủ Dầu Một là địa phương đầu tiên tại Bình Dương đưa vào vận hành Trung tâm điều hành Thông minh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-12, UBND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã khánh thành, đưa vào vận hành Trung tâm điều hành thông minh (gọi tắt là IOC).

Video: TP Thủ Dầu Một: Vận hành Trung tâm điều hành thông minh.
TP Thủ Dầu Một: Vận hành Trung tâm điều hành thông minh
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và TP Thủ Dầu Một khởi động Trung tâm điều hành thông minh tại TP Thủ Dầu Một. Ảnh: LA

Đây là trung tâm IOC đầu tiên trong 9 huyện, thị xã, thành phố tại Bình Dương được khánh thành và đưa vào vận hành.

Theo bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, trung tâm được đưa vào khai thác là một hệ thống công nghệ thông tin bao gồm cơ sở hạ tầng, phần cứng, phần mềm có chức năng thu thập, phân tích cơ sở dữ liệu.

Trung tâm này sẽ phục vụ, hỗ trợ đắc lực trong công tác lãnh đạo, điều hành giúp lãnh đạo thành phố có cái nhìn tổng quan, toàn diện mọi mặt hoạt động kinh tế xã hội.

Từ đó, đưa ra các quyết định điều hành một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác, tiết kiệm thời gian…

Bình Dương
Bình Dương
Bình Dương
Trung tâm sẽ hỗ trợ đắc lực trong công tác lãnh đạo, điều hành. Ảnh: LA

Từ hôm nay, Công an TP Thủ Dầu Một cũng bắt đầu giám sát và phạt nguội các phương tiện giao thông vi phạm thông qua camera tại tuyến đường Phạm Ngọc Thạch và Hùng Vương.

Các camera giám sát này sẽ truyền dữ liệu về Trung tâm IOC, qua đó lực lượng công an sẽ dễ dàng xử lý các lỗi vi phạm mà không cần trực tiếp ra hiện trường.

Được biết, vào tháng 4-2022, Trung tâm IOC của tỉnh Bình Dương cũng đã đi vào hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm