TP.HCM cam kết hành động để gỡ vướng cho DN nước ngoài

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết sẽ luôn luôn lắng nghe ý kiến và có hành động cụ thể nhằm cải thiện vướng mắc cho các nhà đầu tư nước ngoài. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 28-2, lãnh đạo TP.HCM đã có buổi tọa đàm với các doanh nghiệp (DN) Hà Lan nhằm đưa ra các kế hoạch đầu tư và phương án giải quyết khó khăn cho DN Hà Lan khi đầu tư tại TP.HCM.

Tại tọa đàm, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar khẳng định, Việt Nam có nhiều tiềm năng và điều kiện để thu hút đầu tư. Trong khi đó, các doanh nghiệp ở Hà Lan có thế mạnh về phát triển bền vững, giải quyết các thách thức từ biến đổi khí hậu, phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp.

Theo ông Kees van Baar, DN Hà Lan đến TP.HCM không chỉ tìm kiếm cơ hội hợp tác mà còn muốn sinh sống, làm việc và chung tay phát triển TP.

Ông Phúc Nguyễn, Chủ tịch Hiệp hội DN Hà Lan, nêu ý kiến tại tọa đàm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Phúc Nguyễn, Chủ tịch Hiệp hội DN Hà Lan, nêu ý kiến tại tọa đàm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Phúc Nguyễn, Chủ tịch Hiệp hội DN Hà Lan, kiến nghị lãnh đạo TP.HCM bảy vấn đề. Cụ thể, tăng thời hạn miễn thị thực đến 30 ngày và gia hạn thị thực cho các công dân Hà Lan; hỗ trợ các chuyên gia nước ngoài gặp khó trong việc xin giấy phép lao động; giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm và tai nạn.

Đồng thời, cải thiện hệ thống cao tốc; cung cấp các chính sách hỗ trợ việc áp dụng xe điện; áp dụng công nghệ thông tin để cải thiện thủ tục hành chính; thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Chia sẻ với các DN Hà Lan, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cam kết TP sẽ luôn luôn lắng nghe ý kiến và có hành động cụ thể nhằm cải thiện các vấn đề mà DN nêu.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ với các DN Hà Lan tại tọa đàm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ với các DN Hà Lan tại tọa đàm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Mãi thông tin, năm 2022, Bộ Chính trị đã thông qua Nghị quyết 24 về phát triển khu vực Đông Nam Bộ và Nghị quyết 31 về phát triển TP.HCM. Trong đó, cả hai nghị quyết đều đặt TP.HCM là đầu tàu kinh tế của khu vực miền Nam và cả nước, trung tâm kinh tế tài chính, thương mại, khoa học, công nghệ, có năng lực hội nhập, cạnh tranh quốc tế.

“Để thực hiện hóa mục tiêu này, chúng tôi có chương trình hành động của Chính phủ và chương trình hành động của TP.HCM để đầu tư các chương trình từ hạ tầng, thể chế, nhân lực,... Chúng tôi cũng muốn lắng nghe các góp ý để làm sao TP thực hiện được mục tiêu một cách hiệu quả nhất”- ông Mãi nhấn mạnh.

Bàn về chính sách thị thực, ông cho biết TP sẽ tiếp tục kiến nghị đến Trung ương để có chính sách mới.

“Chúng tôi đề xuất chính sách thị thực không chỉ kéo dài 30 ngày mà trong 30 ngày đó có thể xuất nhập cảnh nhiều lần. Đồng thời kiến nghị một số hình thức thị thực hoặc thẻ đặc biệt cho các nhà đầu tư lớn ra vào thuận lợi hơn”- ông nói.

Các đại biểu tại tọa đàm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các đại biểu tại tọa đàm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Về môi trường sống và chất lượng sống, Chủ tịch UBND TP khẳng định, đây là vấn đề TP đang phấn đấu để cải thiện. Hiện TP đang thực hiện kế hoạch chuyển đổi năng lượng, khuyến khích các phương tiện sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường. Ngoài ra, lãnh đạo TP cho biết sẽ đầu tư hạ tầng, trạm sạc, bãi đỗ, luồng cho xe đạp,...

“Về chuyển đổi số, đây là lĩnh vực còn mới và chúng tôi cần học hỏi nhiều, đây cũng là dư địa mà TP.HCM và các DN Hà Lan có thể hợp tác”- ông Mãi nói thêm.

Chủ tịch UBND TP cho biết lãnh đạo TP sẽ làm việc để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào TP.HCM, và sẽ tổ chức các buổi thảo luận về vấn đề pháp lý với các doanh nghiệp nước ngoài vào tháng 3-2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm