Chủ tịch UBND TP.HCM đặt hàng nhà khoa học bốn lĩnh vực lớn

(PLO)- Tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật TP.HCM, Chủ tịch UBND TP đã đặt hàng bốn lĩnh vực lớn nhằm thực hiện mục tiêu chung là phát triển TP. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-1, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật TP.HCM.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Phan Văn Mãi đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các hiệp hội, hội đồng khoa học, nhà khoa học, đội ngũ trí thức đã có sự quan tâm, trăn trở và đóng góp lớn cho sự phát triển của TP.

Tuy nhiên, theo ông Mãi, TP.HCM có tiềm lực lớn nhưng phát huy chưa hết và trong giai đoạn tới, đội ngũ này có thể đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn nữa nhằm thực hiện mục tiêu chung là phát triển TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị các nhà khoa học, đội ngũ trí thức, hiệp hội, hội đồng khoa học phải có đặt hàng và chủ động đề xuất giải pháp. Hiện TP đã dành một khoảng ngân sách tương đối cho việc này.

“Hội đồng phải giúp TP đặt ra những bài toán lớn, ra đề bài, sau đó đặt hàng, chứ không phải nhận đề bài rồi đi giải”- ông Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật TP.HCM chiều 4-1. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật TP.HCM chiều 4-1. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Qua buổi làm việc, ông Phan Văn Mãi cũng đặt hàng bốn lĩnh vực cho nhà khoa học, đội ngũ trí thức, hiệp hội, hội đồng khoa học.

Cụ thể, Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về việc phát triển Đông Nam bộ đã có đề ra định hướng phát triển cho TP, nhưng để đạt mục tiêu thì có rất nhiều việc phải làm. Vì vậy, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị các hiệp hội có nghiên cứu xem TP cần phải làm gì và ra đề bài để TP giải.

Ông Mãi cũng cho biết, TP.HCM đang xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội TP giai đoạn năm 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050, đồng thời đang rà soát điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn 2060, riêng TP Thủ Đức đang xây dựng quy hoạch chung. Với 3 quy hoạch này, TP đặt hàng các đơn vị có góp ý vào chiến lược quy hoạch.

Liên quan tới vấn đề giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, theo Chủ tịch UBND TP, tất cả ý kiến về giáo dục phổ thông, thành phố học tập,... nếu không quy về cái gốc cơ bản của giáo dục, cái lõi đào tạo nhân lực thì sẽ rất khó phát triển.

Hiện TP.HCM đi đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực, nhưng ông Mãi nhìn nhận giáo dục phổ thông chưa phải đi đầu bởi TP đang rất lúng túng vì cơ chế chung không vượt qua được.

Ông Mãi nêu đơn cử, một học sinh đã học 8 tiếng ở trường nhưng về vẫn đi học thêm. Ngoài ra, thông qua câu chuyện các học sinh học một tuần bốn tiết tiếng Anh trong trường nhưng không giỏi được như học hai tiết ở trung tâm, có thể thấy được hiệu quả của giáo dục chưa cao dẫn đến sự lãng phí xã hội.

“Phải bắt đầu phát triển từ giáo dục, văn hóa, tổ chức dân cư xã hội thì mới có thể phát triển mới bền vững, nếu không dù chúng ta có được tăng trưởng trong một, hai năm nhưng nếu nền tảng này không có thì sự tăng trưởng không bền vững được”- ông Mãi nói và đề nghị các nhà khoa học, đội ngũ trí thức có góp ý cụ thể cho lĩnh vực này.

Theo ông Mãi, TP.HCM có đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ rất dồi dào nhưng chưa quy tụ lại được. Để giải quyết vấn đề này, lãnh đạo TP đã mở lòng, cầu thị, xây dựng chiến lược phát triển nhưng vẫn chưa đủ.

“Đối với tôi và nhiều lãnh đạo TP hiện nay đang rất cầu thị, mở lòng học hỏi để làm sao để có thể quy tụ tất cả mọi người đóng góp trí tuệ, công sức của bản thân vào sự phát triển TP”- ông Mãi nói và kiến nghị hiệp hội có đề xuất cho lãnh đạo TP.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết thêm, ngoài bốn lĩnh vực lớn mà TP đã đặt hàng, trong năm 2023 TP sẽ tiếp tục trao đổi và chọn khoảng bảy việc cụ thể để làm. Đồng thời, ông Mãi mong các liên hiệp hội, hội đồng khoa học sẽ có tư duy, ra đầu bài, có những bài toán lớn để cả TP phải cùng giải, vì sự phát triển chung của TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm