Ông Phan Văn Mãi: TP.HCM phải giải được câu hỏi 'tại sao có tiền không chi được?'

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu ngành tài chính TP “giải” câu hỏi: "Tại sao có tiền mà không chi được?", để sang năm 2023 các nhiệm vụ chi phải rõ ràng, đặc biệt là chi đầu tư công để dẫn dắt cho nền kinh tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-12, Ngành tài chính TP.HCM đã tổ chức hội nghị công bố kết quả thu chi ngân sách nhà nước năm 2022.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã đến tham dự.

Khó khăn đến tháng 6-2023

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ghi nhận tinh thần làm việc trách nhiệm, sự năng động trong quản lý, điều hành của toàn ngành tài chính TP. Cùng với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, TP.HCM đã kết thúc năm 2022 với những kết quả tốt đẹp, vượt hơn dự kiến.

Ông Mãi cho hay, ngay từ đầu năm 2022, UBND TP, ngành tài chính TP đã xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế- xã hội cũng như nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, năm nay, chi đầu tư công gặp nhiều khó khăn. Tính đến 28-12, chi đầu tư công chỉ đạt 54%. Ông Mãi kỳ vọng, đến 20-1-2023, tỉ lệ chi cho đầu tư công sẽ đạt khoảng 86%.

Ông Mãi đánh giá, nhìn vào bức tranh chung thì nhiệm vụ thu khả quan hơn, chi lại khó hơn.

“Không có tiền đã khổ, tại sao có tiền mà không chi được?”- ông Mãi nhắc lại câu hỏi của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và nhấn mạnh, cần “giải” câu hỏi này ngay từ bây giờ để sang đầu năm các nhiệm vụ chi phải rõ ràng, đặc biệt là chi đầu tư công để có tác động dẫn dắt cho nền kinh tế.

Năm 2023, dự đoán sẽ có nhiều biến động, cả nước và TP gặp những khó khăn mới. Theo dự báo, tình hình khó khăn sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 6-2023. Nếu có giải pháp tốt, có hiệu quả thì đến hết quý I-2023 mới khắc phục được tình hình.

Ông mong muốn ngành tài chính bắt tay triển khai kế hoạch của năm 2023 với tinh thần “không chủ quan mà phải bám sát tình hình”; có sự tập trung cao trong điều hành kinh tế xã hội, nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách cho năm sau.

Năm 2023, TP.HCM được Trung ương giao tổng thu ngân sách là 469.000 tỉ đồng, chiếm 26% so với tổng thu ngân sách cả nước. Trong đó, thu nội địa là 323.000 tỉ đồng.

Theo ông Phan Văn Mãi, so với con số thu được năm 2022 thì con số này thấp hơn nhưng cần nhìn thấy một điều là có những khoản thu trong năm 2023 sẽ không thể thu được. Đặc biệt, nguồn thu từ xuất nhập khẩu năm 2023 phải đạt mức 145.000 tỉ, cao hơn 5.000 tỉ so với 2022, cao hơn kế hoạch đã đề ra là 15.000 tỉ.

Chủ tịch UBND TP đánh giá đây là một nhiệm vụ nặng nề. Hoàn cảnh, điều kiện kinh tế- xã hội năm 2023 sẽ khó khăn hơn nên phải xác định trọng tâm, giải pháp để đảm bảo tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội, từ đó có điều kiện để đảm bảo thu-chi.

TP.HCM đã xây dựng 3 kịch bản cho nền kinh tế

UBND TP cũng đã xây dựng ba kịch bản kinh tế cho năm 2023: kịch bản thuận lợi, kịch bản trung bình- cơ bản, kịch bản xấu; đồng thời có giải pháp phù hợp cho từng kịch bản.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đề nghị cả hệ thống chính trị của TP phải nhận diện bối cảnh, tình hình, khó khăn của năm 2023; từ đó cụ thể hóa, triển khai kế hoạch của từng ngành, từng đơn vị ngay từ đầu năm. Đồng thời, theo sát, nắm bắt tình hình, thường xuyên cập nhật, không để bị động.

Các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả chủ đề năm để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiến hành các công việc sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, phối hợp để tiến hành giải quyết các thủ tục hành chính; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp để tạo môi trường đầu tư kinh doanh được thông suốt, thuận lợi.

Tập trung giải ngân đầu tư công, không được để bị động như năm 2022. Ngay từ đầu năm 2023 phải hoàn thành thủ tục để giải ngân.

Nếu dự án, công trình không đủ thì điều chuyển sớm để ưu tiên cho những công trình, dự án đủ điều kiện để thực hiện giải ngân, tạo sự dẫn dắt đầu tư ngoài ngân sách.

“Ngoài ra, UBND TP và các ngành sẽ tập trung các giải pháp thúc đẩy hoạt động các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp để duy trì tăng trưởng ít nhất ngang với năm 2022”- ông Mãi cho hay.

Chủ tịch UBND TP.HCM đồng thời yêu cầu ngành tài chính tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP năm 2023; huy động và khai thác mạnh mẽ các tiềm năng, nguồn lực tài chính trong và ngoài nước để đầu tư, phát triển TP.

Ngành tài chính phải tăng cường các biện pháp để quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật; tích cực giải quyết vướng mắc trên lĩnh vực thuế giúp các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động tốt hơn.

Ông Phan Văn Mãi: TP.HCM phải giải được câu hỏi 'tại sao có tiền không chi được?' ảnh 2

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đóng góp ngân sách cho TP. Ảnh: THANH THÙY

Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Lê Duy Minh cho biết trong năm 2023, ngành tài chính TP sẽ tăng cường công tác quản lý thuế có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng các chuyên đề có rủi ro cao về thuế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các giao dịch; cùng cơ quan thuế, hải quan theo dõi tình hình thu ngân sách...

Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Lê Duy Minh cho biết, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao cho TP là 386.568 tỉ đồng.

Tính đến ngày 28-12, số thu ngân sách nhà nước trên địa là 471.562 tỉ đồng, đạt 121,99% dự toán và tăng 23,6% so cùng kỳ (381.532 tỉ đồng).

Nguồn thu từ khu vực kinh tế là cao nhất, đạt 190.104 tỉ đồng, đạt 119,22% dự toán (159.450 tỉ đồng) và tăng 14,56% so cùng kỳ (165.949 tỉ đồng).

Tổng thu ngân sách địa phương là 128.468 tỉ đồng. Trong đó thu ngân sách TP được hưởng theo phân cấp là 92.217 tỉ đồng, đạt 109,62% dự toán và tăng 30,55% so cùng kỳ (70.638 tỉ đồng).

Tính đến 28-12, tổng chi ngân sách địa phương là 72.392,624 tỉ đồng, đạt 72,63% dự toán (99.669,494 tỉ đồng).

Kết quả chi thường xuyên năm 2022 đến thời điểm hiện nay là 40.217,212 tỉ đồng, đạt 82,64% dự toán (48.663,293 tỉ đồng).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm