TP.HCM căng thẳng tuyển sinh đầu cấp

(PLO)- Đến thời điểm này, nhiều quận, huyện và TP Thủ Đức (TP.HCM) đã công bố kế hoạch huy động trẻ và tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024. Các địa phương phấn đấu 100% đăng ký và nhập học bằng hình thức trực tuyến.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điểm mới trong kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024 của quận Gò Vấp là học sinh (HS) phải cư trú thực tế trên địa bàn mới được phân tuyến.

Theo đó, trẻ sáu tuổi đang cư trú trên địa bàn quận có thông báo số định danh cá nhân, thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà nơi ở hiện tại là quận Gò Vấp sẽ được phân tuyến vào các trường công lập.

Cư trú thực tế mới được phân tuyến

Việc phân tuyến chỉ thực hiện một lần và theo thứ tự ưu tiên. Cụ thể, trẻ thuộc diện thường trú được phân tuyến vào các trường tại phường nơi cư trú hoặc phường liền kề. Trẻ thuộc diện tạm trú được phân tuyến vào các trường do ban tuyển sinh quận quy định.

Riêng Trường Tiểu học Lê Đức Thọ thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” sẽ tuyển sinh trẻ đang thường trú tại phường 15.

Một phụ huynh đang thực hiện đăng ký trực tuyến tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1 cho con.Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Một phụ huynh đang thực hiện đăng ký trực tuyến tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1 cho con.Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Thực tế có nhiều HS hộ khẩu quận Gò Vấp nhưng lại đang sinh sống ở quận khác. Những năm trước, quận vẫn phân tuyến cho những trường hợp này, tuy nhiên năm nay sẽ không làm như vậy nữa. Thay vào đó, những em có hộ khẩu ở Bình Thạnh nhưng đang tạm trú thực tại Gò Vấp vẫn được phân tuyến” - ông Trịnh Vĩnh Thanh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Gò Vấp, cho hay.

Tại quận 1, nguyên tắc phân bổ chỗ học cho HS được thực hiện trên cơ sở tạo điều kiện cho HS được học tại trường gần nơi cư trú. Trường hợp các trường trên địa bàn phường không có khả năng tiếp nhận, việc phân tuyến sẽ không theo địa giới hành chính của phường.

Cụ thể, với trẻ năm tuổi mầm non, Trường Mầm non Hoa Quỳnh và Tân Định tuyển sinh HS ở phường Tân Định, Trường Mầm non Lê Thị Riêng tuyển phường Đa Kao, Trường Mầm non Hoa Lư tuyển phường Bến Nghé, Trường Mầm non Tuổi Thơ tuyển phường Bến Thành, Trường Mầm non 30-4 và Bến Thành tuyển sinh theo kế hoạch trường tiên tiến, chất lượng cao…

Đây là năm đầu tiên TP.HCM thí điểm tuyển sinh theo bản đồ GIS tại ba địa phương gồm TP Thủ Đức, quận Tân Bình và quận 8. Đến thời điểm này, cả ba khu vực trên đã công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp. Theo đó, HS sẽ được bố trí chỗ học gần nơi cư trú.

Đối với HS lớp 1, tuyển sinh tăng cường tiếng Pháp tại Trường Tiểu học Kết Đoàn; tuyển sinh chương trình tích hợp tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hòa Bình, Lê Ngọc Hân, Trần Hưng Đạo, Lương Thế Vinh, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Huệ, Kết Đoàn. Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học xét tuyển 180 HS đáp ứng, điều kiện tham gia mô hình trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”.

Tuyển sinh lớp 6 trường tiên tiến, mỗi nơi mỗi khác

Tại quận Gò Vấp, Trường THCS Phan Văn Trị tuyển 210 HS cho chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. Tiêu chuẩn tuyển sinh là HS đã hoàn thành chương trình tiểu học tại quận Gò Vấp và đang thường trú trên địa bàn quận Gò Vấp. Ngoài ra, HS tham gia xét tuyển phải có một trong các chứng chỉ tiếng Anh như chứng chỉ Cambridge Flyers đạt 15/15 khiên hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt 10/10 huy hiệu hoặc PEIC (PTE Young Learners) đạt cấp độ Quickmarch 5/5 sao.

Chị NH (quận Gò Vấp) chia sẻ dù đã đầu tư từ nhiều năm trước nhưng con chị thi chứng chỉ Flyers không đạt 15 khiên, do đó sẽ không được xét tuyển vào Trường THCS Phan Văn Trị. “Vì lý do này, dù tôi không muốn nhưng con sẽ vào học trường theo đúng tuyến. Hiện các phụ huynh đang có cuộc chạy đua chứng chỉ tiếng Anh để có thể cho con vào học trường này khá là căng thẳng” - chị NH cho hay.

Tương tự, tại quận 1, Trường THCS Huỳnh Khương Ninh cũng thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”, tuyển 280 HS bằng phương thức xét tuyển. Cụ thể, HS toàn TP có điểm kiểm tra cuối học kỳ 2 lớp 5 môn toán, tiếng Việt đạt 10 điểm, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện tuyển sinh vào lớp 6 tăng cường tiếng Anh và vào lớp 6 chương trình tiếng Anh tích hợp. Trường ưu tiên xét tuyển HS đã học lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, HS thường trú trên địa bàn quận 1, HS đã học lớp 5 tại quận 1 đáp ứng điều kiện trên và có năng lực vượt trội, thành tích khi tham gia các hội thi.

Còn tại TP Thủ Đức, Trường THCS Trần Quốc Toản 1 cũng thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. Điểm khác là TP Thủ Đức sẽ xét tuyển kết hợp khảo sát đánh giá năng lực đối với HS lớp 6 có nguyện vọng vào học tại trường. Dự kiến sẽ khảo sát chung đợt và chung đề với Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Do chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng HS dự khảo sát mỗi trường khác nhau cho nên điểm chuẩn các trường cũng sẽ khác. Những HS không trúng tuyển sẽ được bố trí chỗ học theo quy định của ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp TP Thủ Đức.

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD&ĐT TP Thủ Đức, cho biết khảo sát đánh giá năng lực tại Trường THCS Trần Quốc Toản 1 sẽ giúp nâng cao đầu vào của trường. “Thực tế nhiều năm qua trường có chất lượng rất tốt. Hằng năm, số lượng HS có nguyện vọng theo học tại trường rất đông nhưng chỉ tiêu tuyển không nhiều. Tuy nhiên, nếu chỉ xét tuyển đầu vào qua điểm toán, tiếng Việt ở bậc tiểu học và các chứng chỉ tiếng Anh sẽ rất khó đảm bảo chất lượng. Việc khảo sát đánh giá năng lực sẽ giúp trường chọn lựa được những HS thực sự xuất sắc” - ông Nguyên nhấn mạnh.

Nội dung đề khảo sát vào lớp 6

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, đề khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa gồm phần trắc nghiệm và phần tự luận.

Phần trắc nghiệm, thí sinh sẽ làm bài khảo sát 20 câu bằng tiếng Anh về sự hiểu biết khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thường thức đời sống trong thời gian 30 phút.

Phần tự luận, thí sinh sẽ làm trong thời gian 60 phút gồm khảo sát năng lực tiếng Anh nghe hiểu, đọc hiểu, viết. Thí sinh làm bài bằng tiếng Anh.

Còn khảo sát năng lực toán học và tư duy logic chú trọng năng lực đọc hiểu và làm văn, phần này thí sinh làm bài bằng tiếng Việt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm