TP.HCM: Coi trọng phát triển phẩm chất của người học

Bí thư Thành ủy chỉ đạo ngành giáo dục TP tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương pháp giảng dạy, học tập để đáp ứng các yêu cầu về đổi mới kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. Cũng theo ông Hải, ngành cần coi trọng phát triển phẩm chất và năng lực của người học, đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa và nghiên cứu khoa học cho học sinh. Ngoài ra, tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục các cấp học, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và nuôi dạy cho con em của công nhân lao động, đẩy mạnh công tác phân luồng, đổi mới công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự trường học… Bí thư Thành ủy cũng nhắn nhủ học sinh phải không ngừng học tập, nuôi dưỡng hoài bão, nâng cao tính tự học, tự rèn luyện.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải thăm hỏi các học sinh nhân ngày khai giảng. Ảnh: HTD KSV không được uống cà phê với đương sự

Được biết năm học vừa qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng ngành giáo dục TP vẫn nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó, tám tháng đầu năm 2014 đã đưa vào sử dụng 1.361 phòng học mới để giải quyết nhu cầu về chỗ học cho học sinh. Ngoài ra, TP cũng không ngừng chăm lo và bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo.

PHẠM ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm