TP.HCM: Công bố 500 cửa hàng xăng dầu bán bình thường để người dân tiện mua

(PLO)- Theo Sở Công Thương TP.HCM, việc cung ứng xăng dầu thời gian gần đây có một số khó khăn, không chỉ ở TP.HCM mà còn diễn ra ở các tỉnh, thành khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 10-10, lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM có buổi trao đổi về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn TP.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, nhìn nhận việc cung ứng xăng dầu thời gian gần đây có một số khó khăn, không chỉ ở TP.HCM mà còn diễn ra ở các tỉnh, thành khác.

Trong đó liên quan tới việc nhập khẩu của các đơn vị đầu mối số lượng giảm, lý do khách quan là tình hình biến động giá cả trên thế giới dẫn tới các đàm phán mua bán khó khăn hơn, nguồn cung trên thế giới cũng khó. Công tác vận chuyển xăng dầu cũng gặp khó khăn do tình hình mưa bão thời gian qua.

Theo ông Phương, hiện trên địa bàn thành phố có ba cửa hàng đăng ký tạm dừng với lý do sữa chữa, thanh lý hợp đồng tạm ngưng kinh doanh. Các cửa hàng còn lại không đóng cửa nhưng bán nhỏ giọt, thiếu mặt hàng xăng.

Nguyên nhân chính do DN đặt hàng nhưng nhà cung cấp thiếu hoặc vào giờ cao điểm, nhu cầu tăng cao nhưng các xe vận chuyển cung ứng xăng không kịp, các cửa hàng hết xăng tạm thời là hoàn toàn khách quan.

Cửa hàng xăng dầu đường Tây Thạnh quận Tân Phú đóng cửa nghỉ bán trong sáng ngày 10-10

Cửa hàng xăng dầu đường Tây Thạnh quận Tân Phú đóng cửa nghỉ bán trong sáng ngày 10-10

“Sở Công Thương và Cục QLTT theo dõi sát sao các cửa hàng đóng cửa, bán hàng nhỏ giọt dù bất cứ lý do gì. Sở đã lắng nghe, trao đổi, chia sẽ các khó khăn của DN, tổng hợp báo cáo Ủy ban kiến nghị Liên Bộ Công Thương, Tài Chính.

Các kiến nghị của UBND TP.HCM vừa qua cũng đã được Liên bộ lắng nghe, có điều chỉnh, tính toán chi phí vận chuyển đối với mặt hàng xăng dầu trong nước. Với điều chỉnh này, kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong ngày mai, sở đánh giá các khó khăn liên quan tới chi phí của DN tạm thời được giải quyết” - ông Phương nói.

Bên cạnh đó, ông Phương cho biết, ghi nhận trên địa bàn thành phố hiện có 58 cửa hàng tạm đóng cửa, ngưng hoạt động là những DN nhỏ lẻ. Các DN lớn có thương hiệu, chuỗi cửa hàng, có hệ thống trữ hàng tốt thì đảm bảo nguồn cung.

Vấn đề hiện nay là cơ quan quản lý Nhà nước phải hỗ trợ cung ứng xăng dầu kịp thời trước tình trạng một số cửa hàng nhỏ lẻ tạm ngưng bán, người dân đổ xô đến cây xăng gần đó mua hàng.

Theo ông Phương, trong tình hình sức mua tăng nhưng nguồn cung xăng dầu có hạn, một số cửa hàng cố gắng duy trì cung ứng cho người tiêu dùng nhưng bán có hạn mức, tùy trường hợp, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý.

Qua kiểm tra cho thấy một số cửa hàng hết xăng, còn dầu hoặc chỉ hết xăng A95. Sau khi cơ quan chức năng nhắc nhở, xe bồn cung cấp xăng về thì cửa hàng vẫn bán bình thường, không có chuyện cửa hàng đóng cửa như một số thông tin phản ánh.

Sau các đề xuất, kiến nghị của DN, các cơ quan Trung ương cũng đã nhìn thấy vấn đề và có giải pháp xử lý, không để xảy ta tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ.

Danh sách 500 cửa hàng xăng dầu bán bình thường

Xem Tại đây Danh sách 500 cửa hàng xăng dầu TP.HCM

Kiến nghị cho xe bồn lưu thông giờ cáo điểm

Theo ông Phương, Sở Công thương đã nhận được kiến nghị của Petrolimex cho một số xe bồn được lưu thông trong giờ cao điểm bổ sung hàng ngay cho các cửa hàng xăng dầu có lượng dự trữ thấp.

Hiện nay, nếu không tính toán cho xe bồn lưu thông bổ sung xăng dầu cho cửa hàng sẽ dẫn tới tình trạng thiếu hàng cục bộ kể cả ở các cửa hàng có thương hiệu chứ không chỉ cửa hàng nhỏ lẻ.

Do đó, Sở đã gửi văn bản đến Sở GTVT tính toán hỗ trợ cho DN để giải quyết tình trạng hiện nay. Song song đó, Sở cũng đã công bố danh sách 500 cửa hàng bán bình thường để người dân tiện mua xăng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm