TP.HCM: Hàng nghìn người đổ về Bến Bạch Đằng và Đầm Sen xem pháo hoa

(PLO)- Hàng nghìn người dân đổ về hai điểm là Bến Bạch Đằng và công viên Đầm Sen để xem pháo hoa đêm 30-4 tại TP.HCM. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 30-4, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút từ 21h đến 21h15 để chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Pháo hoa rực rỡ nhìn từ bến Bạch Đằng. Ảnh: VÕ THƠ

Pháo hoa rực rỡ nhìn từ bến Bạch Đằng. Ảnh: VÕ THƠ

Mặc dù 21h chương trình mới diễn ra, rất đông người dân đã tập trung về trung tâm thành phố từ rất sớm. Ai cũng muốn tìm cho mình những vị trí đẹp để xem pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước.

Pháo hoa lung linh, sáng rực góc trời tại khu vực Đầm Sen. Ảnh: H.N

Pháo hoa lung linh, sáng rực góc trời tại khu vực Đầm Sen. Ảnh: H.N

Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn là điểm bắn pháo hoa tầm cao. Bên cạnh đó, công viên văn hóa Đầm Sen bắn pháo hoa tầm thấp.

Người dân ngồi kín hai bên bờ để chờ theo dõi bắn pháo hoa. Ảnh: VÕ THƠ

Người dân ngồi kín hai bên bờ để chờ theo dõi bắn pháo hoa. Ảnh: VÕ THƠ

Tại công viên bến Bạch Đằng và phố đi bộ Nguyễn Huệ không khí rất sôi động. Các tuyến đường xung quanh khu vực trung tâm quận 1 cũng đông nghịt phương tiện di chuyển.

Nhiều cặp đôi đến bến Bạch Đằng xem pháo hoa. Ảnh: VÕ THƠ

Nhiều cặp đôi đến bến Bạch Đằng xem pháo hoa. Ảnh: VÕ THƠ

Thậm chí, người dân mang theo thảm nhựa ngồi kín bến Bạch Đằng để giữ chỗ xem pháo hoa. Ảnh: VÕ THƠ
Thậm chí, người dân mang theo thảm nhựa ngồi kín bến Bạch Đằng để giữ chỗ xem pháo hoa. Ảnh: VÕ THƠ
Đông đảo người dân ngồi chờ xem pháo hoa. Ảnh: VÕ THƠ

Đông đảo người dân ngồi chờ xem pháo hoa. Ảnh: VÕ THƠ

Đến đợi xem pháo hoa từ sớm, gia đình anh Võ Công Thơ (ngụ Thủ Đức) cho biết: "Nhân dịp lễ 30-4 tôi muốn đưa vợ và hai con ra đây để thư giãn. Trước tình hình dịch bệnh đang gia tăng trở lại gia đình chủ động phòng chống và cẩn thận trong giao tiếp khi ra nơi đông người". Ảnh: VÕ THƠ
Đến đợi xem pháo hoa từ sớm, gia đình anh Võ Công Thơ (ngụ Thủ Đức) cho biết: "Nhân dịp lễ 30-4 tôi muốn đưa vợ và hai con ra đây để thư giãn. Trước tình hình dịch bệnh đang gia tăng trở lại gia đình chủ động phòng chống và cẩn thận trong giao tiếp khi ra nơi đông người". Ảnh: VÕ THƠ
Màn trình diễn pháo hoa tại hầm sông Sài Gòn kéo dài 15 phút với những tạo hình đẹp mắt làm mãn nhãn người dân . Ảnh: VÕ THƠ

Màn trình diễn pháo hoa tại hầm sông Sài Gòn kéo dài 15 phút với những tạo hình đẹp mắt làm mãn nhãn người dân . Ảnh: VÕ THƠ

Những khoảnh khắc đẹp được người dân thích thú ghi lại. Ảnh: VÕ THƠ

Những khoảnh khắc đẹp được người dân thích thú ghi lại. Ảnh: VÕ THƠ

Nhiều hoạt động văn nghệ cũng diễn ra tại khu vực bến Bạch Đằng.

Nhiều hoạt động văn nghệ cũng diễn ra tại khu vực bến Bạch Đằng.

Vì tình hình giao thông phức tạp nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm bị chặn lại. Nhiều người thay vì chọn ra Bến Bạch Đằng thì lại đứng trong trung tâm thành phố để nhìn pháo hoa từ xa.

Pháo hoa nhìn từ khu vực đường Lê Duẩn (phía trước trung tâm tòa nhà Diamond Plaza). Ảnh: H.N

Pháo hoa nhìn từ khu vực đường Lê Duẩn (phía trước trung tâm tòa nhà Diamond Plaza). Ảnh: H.N

Thay vì ra bờ sông Sài Gòn hay Bến Bạch Đằng, nhiều người dân lại chọn đứng tại đường Lê Duẩn để ngắm pháo hoa từ xa. Ảnh: H.N

Thay vì ra bờ sông Sài Gòn hay Bến Bạch Đằng, nhiều người dân lại chọn đứng tại đường Lê Duẩn để ngắm pháo hoa từ xa. Ảnh: H.N

Từ lúc 21h pháo hoa chính thức được bắn, khu vực đường Lê Duẩn trước tòa nhà Diamond Plaza đông nghẹt người đứng xem. Ảnh: H.N

Từ lúc 21h pháo hoa chính thức được bắn, khu vực đường Lê Duẩn trước tòa nhà Diamond Plaza đông nghẹt người đứng xem. Ảnh: H.N

Chị Hương Trầm (ngụ Thủ Đức) cho biết ở lại TP trong dịp lễ không biết đi đâu nên đưa hai con đi xem pháo hoa buổi tối. Nhưng vì biết Bến Bạch Đằng sẽ rất đông nên chị và hai con quyết định đứng tại đường Lê Duẩn để xem từ xa. Ảnh: H.N

Chị Hương Trầm (ngụ Thủ Đức) cho biết ở lại TP trong dịp lễ không biết đi đâu nên đưa hai con đi xem pháo hoa buổi tối. Nhưng vì biết Bến Bạch Đằng sẽ rất đông nên chị và hai con quyết định đứng tại đường Lê Duẩn để xem từ xa. Ảnh: H.N

Tại công viên Đầm Sen, người dân cũng đến từ rất sớm để đợi xem bắn pháo hoa. Các quán phục vụ ăn uống trong công viên đã hết bàn.

Người dân ngồi kín khu vực bắn pháo hoa tại Đầm Sen. Ảnh: H.N

Người dân ngồi kín khu vực bắn pháo hoa tại Đầm Sen. Ảnh: H.N

Những lá cờ Tổ quốc được cắm trên các con thuyền phục vụ công tác bắn pháo hoa. Ảnh: H.N

Những lá cờ Tổ quốc được cắm trên các con thuyền phục vụ công tác bắn pháo hoa. Ảnh: H.N

Khu vực dịch vụ trong Đầm Sen không còn bàn trống. Ảnh: H.N

Khu vực dịch vụ trong Đầm Sen không còn bàn trống. Ảnh: H.N

Từng đợt pháo hoa đủ màu sắc trên bầu trời khu vực Đầm Sen. Ảnh: H.N

Từng đợt pháo hoa đủ màu sắc trên bầu trời khu vực Đầm Sen. Ảnh: H.N

Người dân chen chân xem pháo hoa. Ảnh: VÕ THƠ

Người dân chen chân xem pháo hoa. Ảnh: VÕ THƠ

Pháo hoa khoe sắc trên bầu trời đêm. Ảnh: VÕ THƠ

Pháo hoa khoe sắc trên bầu trời đêm. Ảnh: VÕ THƠ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm