Hào hùng, xúc động đêm nhạc chào mừng lễ 30-4 ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

(PLO)- Các tiết mục đầy hào hùng trong chương trình nghệ thuật mừng ngày 30-4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) khiến khán giả không khỏi xúc động.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 28-4, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Việt Nam vang khúc khải hoàn ca" đã diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Đây là chương trình do ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2023); 137 năm Ngày Quốc tế lao động (1-5-1886 – 1-5-2023) và kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023).

Liên khúc "Tiến về Sài Gòn - Đất nước trọn niềm vui" do nhóm 135 và Nhật nguyệt thể hiện. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Liên khúc "Tiến về Sài Gòn - Đất nước trọn niềm vui" do nhóm 135 và Nhật nguyệt thể hiện. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Chiến thắng 30-4-1975 là trang sử hào hùng, một dấu son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Để đi đến thắng lợi cuối cùng ấy, toàn Đảng và toàn quân ta đã phải bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, đánh đuổi thực dân và đế quốc xâm lược để giành lấy độc lập, tự do cho dân tộc.

Biết bao mất mát và hy sinh, bao thế hệ chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống suốt những năm dài đất nước bị chia cắt.

Kịch "Tiếng gọi non sông".

Kịch "Tiếng gọi non sông".

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Việt Nam vang khúc khải hoàn ca" đã tái hiện lại một phần thời đạn bom khói lửa, những phút giây hùng tráng của dân tộc cũng như để người dân TP.HCM luôn vinh dự, tự hào nơi đây là một thành phố đáng sống, văn minh, hiện đại và nghĩa tình

Theo đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng với 3 chương “Miền Nam trong tim Tổ Quốc”, ‘Lửa sáng thành đồng” và “Thành phố ngời sáng tương lai”.

Tiết mục "Bài ca thanh niên miền Nam thành đồng"

Tiết mục "Bài ca thanh niên miền Nam thành đồng"

Có thể nói, điều gây ấn tượng với khán giả theo dõi chương trình là việc lồng ghép hai thể loại nghệ thuật biểu diễn ca và kịch thành những tác phẩm dài hơi trong một chương trình biểu diễn, mang đến sự mới lạ và hấp dẫn.

Những tiết mục biểu diễn không chỉ gói gọn trong vài hoạt cảnh nhỏ lẻ mà là biến sân khấu của Việt Nam vang khúc khải hoàn ca thành một thước phim nhiều màu sắc, chầm chậm lược tả những điểm mốc lịch sử quan trọng với non sông hùng vĩ, chí khí bất khuất, kiêu hùng của các vị anh hùng dân tộc.

Võ Hạ Trâm và Hồ Trung Dũng thể hiện ca khúc "Bức thư viết vội".

Võ Hạ Trâm và Hồ Trung Dũng thể hiện ca khúc "Bức thư viết vội".

Ca sĩ Quang Linh và Vân Khánh thể hiện ca khúc Đất nước và Người mẹ của tôi

Ca sĩ Quang Linh và Vân Khánh thể hiện ca khúc Đất nước và Người mẹ của tôi

Nhóm MTV cháy hết mình với ca khúc Thành phố trẻ

Nhóm MTV cháy hết mình với ca khúc Thành phố trẻ

Tiết mục "Em ở nông trường em ra biên giới" và "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ"

Tiết mục "Em ở nông trường em ra biên giới" và "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ"

Ca sĩ Hiền Thục thể hiện ca khúc "Ơi! Cuộc sống mến thương"

Ca sĩ Hiền Thục thể hiện ca khúc "Ơi! Cuộc sống mến thương"

Nguyễn Phi Hùng và Lưu Hiền Trinh với ca khúc "Thành phố mãi trong tim ta"

Nguyễn Phi Hùng và Lưu Hiền Trinh với ca khúc "Thành phố mãi trong tim ta"

Các tiết mục được dàn dựng một cách công phu, hoành tráng, làm rõ nét hình ảnh những thế hệ cha ông đã ngã xuống, bao lớp nam nữ thanh niên xung phong, hi sinh thanh xuân theo tiếng gọi của đất nước, những người mẹ mất con hay hình ảnh giải phóng đất nước, ca khúc ca khải hoàn.

Chương trình với sự tham gia biểu diễn của các văn nghệ sĩ như Vân Khánh, ca sĩ Quang Linh, Võ Hạ Trâm, Hồ Trung Dũng, Nguyễn Phi Hùng, Hiền Thục, Đào Mác, Duyên Huyền, Thanh Sử, nhóm Nhật Nguyệt, 135, DJ Coby, nhóm kịch Ánh Dương,...

NSND Minh Vương và NSƯT Quế Trân trong bài tân cổ giao duyên Ngàn năm sen vẫn nở

NSND Minh Vương và NSƯT Quế Trân trong bài tân cổ giao duyên Ngàn năm sen vẫn nở

Đặc biệt, khán giả được gặp gỡ và thưởng thức tiếng hát của NSND Minh Vương, NSƯT Quế Trân qua bài tân cổ giao duyên Ngàn năm sen vẫn nở (sáng tác Hoàng Song Việt, âm nhạc Thanh Liêm). Cả hai mang đến một màu sắc mới cho đêm nhạc tối 28-4.

Phần 1 khép lại với ca khúc Tôi tự hào là tương lai Việt Nam và Việt Nam tôi yêu (Việt Nam I love)

Phần 1 khép lại với ca khúc Tôi tự hào là tương lai Việt Nam và Việt Nam tôi yêu (Việt Nam I love)

Sau khi phần 1 chương trình nghệ thuật đặc biệt kết thúc sự xuất hiện của ca sĩ Võ Hạ Trâm đã khuấy động phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 28-4.

Võ Hạ Trâm trình diễn live ca khúc Về với em

Võ Hạ Trâm trình diễn live ca khúc Về với em

Theo đó nữ ca sĩ đã liên tục thể hiện các ca khúc Chợt như giấc mơ, Girl on fire. Đặc biệt, Võ Hạ Trâm đã thể hiện bản hit Về với em ra mắt cách đây không lâu cũng như Youtube.

Đông đảo khán giả thích thú, reo hò với màn hát live đầy kỹ thuật và cháy hết mình của nữ ca sĩ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm