TP.HCM: Kết nối nhiều đơn vị để hỗ trợ người khó khăn

(PLO)- Nhiều tổ chức, đơn vị hỗ trợ tại TP.HCM được kết nối để chia sẻ kinh nghiệm nhằm hỗ trợ người khó khăn, người yếu thế được tốt hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-3, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM tổ chức Hội thảo tham vấn kỹ thuật với các đơn vị cung cấp dịch vụ cho nhóm dễ bị tổn thương trên địa bàn TPHCM.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc LĐ-TB&XH TPHCM, cho biết trong những năm qua, TP.HCM luôn quan tâm triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Bên cạnh những chương trình, chính sách an sinh xã hội của mình, thành phố luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các tổ chức hội, quỹ, các doanh nghiệp xã hội, các tổ chức phi chính phủ và các mạnh thường quân trong công tác chăm lo hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương trên địa bàn thành phố; giúp họ ổn định, sớm hòa nhập vào cuộc sống, theo đúng tiêu chí của thành phố “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

TP.HCM- ho tro-nguoi-kho -khan.jpg
Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc LĐ-TB&XH TPHCM phát biểu tại Hội thảo tham vấn kỹ thuật với các đơn vị cung cấp dịch vụ cho nhóm dễ bị tổn thương trên địa bàn TPHCM. Ảnh: Nguyễn Hiền

“Hội thảo có sự tham gia của các đơn vị khác như hội phụ nữ từ thiện, hội bảo vệ quyền lợi trẻ em, hội chất độc da cam,…chúng ta đều có chung mục đích là làm sao cho thành phố tốt đẹp hơn thông qua việc hỗ trợ, bảo vệ cho người dân. Tôi rất mong thông qua hội thảo các đơn vị sẽ chia sẻ kinh nghiệm về những kinh nghiệm từ công việc mà các đơn vị đang cung cấp dịch vụ; cách tiếp cận những đối tượng được hỗ trợ... Ngoài ra, trong quá trình cung cấp dịch vụ các đơn vị có khó khăn vướng mắc gì cần được hỗ trợ,…Sở sẽ tiếp tục làm nhịp cầu, kết nối các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương"- ông Minh chia sẻ.

Ông Nguyễn Lữ Gia, Quản lý của Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam thông tin: hiện Tổ chức Cứu trợ trẻ em đang thực hiện dự án “Tiếng nói cầu vồng- tăng cường sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên với sự đa dạng về tính dục, giới tính trong quá trình phát triển chính sách ở Việt Nam”.

Ông Gia cho biết mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ cho trẻ em và thanh thiếu niên trong nhóm LGBTI+ được tham gia vào các hoạt động vận động chính sách để có thể hiểu biết thêm về quyền của bản thân mình. Đối tượng mà dự án hướng đến là trẻ em và thanh thiếu niên trong nhóm LGBTI+, học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quyền trẻ em trong các trường học tại TP.HCM, Cần Thơ và An Giang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm