Phú Nhuận trao 2,1 tỉ đồng hỗ trợ sinh kế và trợ cấp cho người khó khăn

(PLO)- 123 trường hợp người gặp khó khăn, người có công được nhận hỗ trợ phương tiện sinh kế gồm xe máy, xe bán nước, máy may, trợ cấp hàng tháng…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-7, tại nhà thi đấu Rạch Miễu, quận Phú Nhuận đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương, trợ giúp xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và phương tiện sinh kế cho hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi thực hiện các giải pháp trong Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Mục đích là chung tay chia sẻ những khó khăn, động viên các hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt khó ổn định cuộc sống; đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022).

Lãnh đạo quận Phú Nhuận trao bằng khen cho các nhà tài trợ chương trình. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Lãnh đạo quận Phú Nhuận trao bằng khen cho các nhà tài trợ chương trình. Ảnh: NGUYỄN YÊN

123 trường hợp nhận học bổng, phương tiện sinh kế

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kiều Nhi, Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận bày tỏ sự cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của các nhà hảo tâm, cả hệ thống chính trị 13 phường đã cùng chung tay thực hiện chương trình ý nghĩa này.

Bà Nhi cho biết trong năm 2021, tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng quận Phú Nhuận đã nhận được nhiều hỗ trợ của các mạnh thường quân, doanh nghiệp, các hộ dân địa phương… với số tiền 71 tỉ đồng để chăm lo cho người dân trong mùa dịch.

Năm 2022, toàn quận có hơn 1.100 các hộ thuộc diện chính sách đang hưởng trợ cấp hàng tháng, có 1.073 hộ nghèo, cận nghèo và 218 trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Bà Nguyễn Thị Kiều Nhi, Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Bà Nguyễn Thị Kiều Nhi, Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cũng theo bà Nhi, buổi lễ hôm nay sẽ trao hỗ trợ cho 123 trường hợp nhận các phương tiện sinh kế, nhà tình thương, nhà tình nghĩa với hơn 2,1 tỉ đồng.

“Chúng tôi mong muốn những người dân được nhận hỗ trợ ngày hôm nay sẽ trân trọng, phát huy thực hiện có hiệu quả để thoát nghèo, hỗ trợ lại những hộ khác có hoàn cảnh khó hơn...” - Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận nói.

Trao tặng hỗ trợ hằng tháng cho người dân. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trao tặng hỗ trợ hằng tháng cho người dân. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cụ thể, quận trao tặng kinh phí xây dựng 11 nhà tình thương, bảy căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trao tặng 32 suất trợ giúp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo diện khó khăn đặc biệt với tổng kinh phí là 438 triệu đồng; 20 suất học bổng hỗ trợ chi phí học tập trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

14 hộ dân được trao tặng xe gắn máy. Ảnh: NGUYỄN YÊN

14 hộ dân được trao tặng xe gắn máy. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ngoài ra, quận Phú Nhuận còn tặng 14 xe máy Honda Wave Alpha trị giá 21 triệu đồng/chiếc, 4 xe bán cà phê thương hiệu Napoli trị giá 7,5 triệu đồng/ xe, 6 xe bán nước giải khát... làm phương tiện sinh kế cho những hộ dân gặp khó khăn, với tổng kinh phí 354 triệu đồng.

“Sẽ phát huy phương tiện để ổn định cuộc sống”

Là một trong 123 trường hợp được nhận hỗ trợ, ông Trần Hữu Phát (ngụ phường 15) bày tỏ sự cảm ơn đối với quận, phường, các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ.

Ông Phát cho hay hàng ngày ông đi bán vé số để kiếm tiền phụ giúp các em đang bệnh ở nhà. Ông rất vui khi được nhận phần hỗ trợ hết sức ý nghĩa và sẽ sử dụng có hiệu quả để sớm ổn định cuộc sống.

“Tôi vui lắm! Nhờ sự hỗ trợ này tôi sẽ cố gắng để vươn lên, chia sẻ với khó khăn của gia đình cũng như các em” - ông Phát chia sẻ.

Ông Lê Hiển Vinh dự định sẽ sử dụng xe máy được trao tặng để chạy xe ôm. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ông Lê Hiển Vinh dự định sẽ sử dụng xe máy được trao tặng để chạy xe ôm. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trong khi đó, ông Lê Hiển Vinh dự định sẽ sử dụng xe máy được trao tặng để chạy xe ôm. “Tôi cảm ơn chính quyền và nhà tài trợ đã hỗ trợ xe để cho có kế sinh nhai. Trước giờ chạy xe ôm nhưng xe thì cũ quá rồi. Có xe mới cũng đỡ khổ nhiều lắm”- ông Vinh chia sẻ.

Năm 2022, Phú Nhuận có 632 hộ nghèo

Về công tác chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2022, Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận Phú Nhuận, cho hay đầu giai đoạn 2021 - 2025, toàn quận có 639 hộ nghèo với 2.688 nhân khẩu, 447 hộ cận nghèo với 1.741 nhân khẩu. Đến đầu năm 2022 toàn quận có 632 hộ nghèo, với 2.640 nhân khẩu.

Từ năm 2021 đến nay, quận có 34 hộ được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà tình thương, với kinh phí gần 2 tỉ đồng; 675 lượt học sinh, sinh viên được hỗ trợ học bổng với số tiền 1,2 tỉ đồng; 15 thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo được đào tạo nghề, 447 thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo được tư vấn giới thiệu việc làm.

Quận cũng hỗ trợ 2.497 thẻ BHYT cho thành viên hộ nghèo (ngân sách hỗ trợ 100%) và 1.077 thẻ BHYT cho thành viên hộ cận nghèo (Ngân sách hỗ trợ 70% và vận động quỹ VNN các cấp hỗ trợ 30%)…

Quận hiện có 1.205 người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng; phụng dưỡng chín Mẹ Việt Nam anh hùng và chăm lo 517 thương binh, bệnh binh; 143 gia đình liệt sĩ; 167 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 153 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; 82 gia đình người có công với cách mạng.

Từ 2017 đến 2022, quận thực hiện chi trả các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng với tổng số tiền 274 tỉ đồng.

Quận đã xây dựng và sửa chữa 73 căn nhà tình nghĩa, với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng; trao tặng 343 “Sổ tiết kiệm tình nghĩa” với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm