TP.HCM: Kiểm tra nồng độ cồn lái tàu cao tốc, phà...

TP.HCM: Kiểm tra nồng độ cồn lái tàu cao tốc, phà...

(PLO)- Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM, Sở GTVT TP.HCM đã kiểm tra các điều kiện an toàn giao thông, phòng chống dịch và kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển tàu ở một số bến thủy trên địa bàn TP.

Ngày 24-4, Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM đã tiến hành kiểm tra các điều kiện an toàn, phòng chống dịch ở các cảng, bến thủy nội địa ở TP.HCM. Khu vực kiểm tra gồm bến tàu thủy Bạch Đằng (Bạch Đằng - Linh Đông), tàu cao tốc TP.HCM - Vũng Tàu và phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

Đáng chú ý, một trong những hoạt động mà Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM kiểm tra là đo nồng độ cồn của lái tàu trước khi cấp lệnh cho phương tiện xuất bến.

Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM kiểm tra buýt sông số 1 trước khi xuất bến. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM kiểm tra buýt sông số 1 trước khi xuất bến. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Quốc Khánh, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM, cho biết Cảng vụ sẽ kiểm tra các điều kiện an toàn tại các cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu. Trong đó, Cảng vụ sẽ tăng cường kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30-4. Thời gian kiểm tra từ ngày 6-4 đến hết ngày 3-5.

Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM yêu cầu các đơn vị bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa và bảo vệ môi trường.

Hiện nay, Cảng vụ Đường thuỷ đang tổ chức quản lý 174 cảng, bến thủy nội địa. Trong đó có 8 cảng hàng hóa, 1 cảng hàng hóa và hành khách, 101 bến thủy nội địa hàng hóa và 64 bến hành khách.

Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu đảm bảo các điều kiện xuất bến. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu đảm bảo các điều kiện xuất bến. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Để chuẩn bị tốt cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ lễ 30-4, Cảng vụ Đường thủy nội địa cũng đã xây dựng và triển khai kế hoạch phục vụ lễ đến các bộ phận trực thuộc đơn vị để triển khai đồng bộ công công tác quản lý cảng, bến thủy trên địa bàn TP.

Đồng thời, Cảng vụ cũng đã triển khai đến các đơn vị về kế hoạch phục vụ lễ, tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Hiện nay, Cảng vụ Đường thủy nội địa đã và đang tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn đối với cầu tàu, bến, luồng, báo hiệu tại cảng, bến thủy nội địa. Đặc biệt chú trọng đối với các bến đưa rước hành khách trên địa bàn TP Thủ Đức, quận 1, 7, huyện Cần Giờ, Nhà Bè...

Đối với bến thủy nội địa sẽ tiến hành kiểm tra: Ga cao tốc Bạch Đằng (TP.HCM – Vũng Tàu), Ga tàu thủy Bạch Đằng, phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu, phương tiện đưa - rước khách, tàu du lịch, tàu nhà hàng, người điều khiển phương tiện.

Bên cạnh đó, chú trọng kiểm tra trang thiết bị an toàn như bố trí phao cứu sinh, phòng cháy chữa cháy; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vận tải hành khách; lịch chạy tàu, hủy chuyến, giá vé...

Cảng vụ Đường thủy nội địa TP tuyệt đối không cho phép phương tiện thủy xuất bến khi không đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn hoạt động theo quy định.

Dưới đây là một số hình ảnh PV PLO ghi nhận:

Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM kiểm tra ở ba bến vận tải hành khách gồm bến tàu thủy Bạch Đằng (Bạch Đằng - Linh Đông), tàu cao tốc TP.HCM - Vũng Tàu và phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM kiểm tra ở ba bến vận tải hành khách gồm bến tàu thủy Bạch Đằng (Bạch Đằng - Linh Đông), tàu cao tốc TP.HCM - Vũng Tàu và phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Theo ghi nhận của PV, tại các bến trên, Cảng vụ Đường thủy nội địa sẽ kiểm tra về thông tin nội quy, biển báo hiệu, phao cứu sinh, đăng kiểm, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn và các giấy phép cho tàu xuất bến, số lượng hành khách xuất bến. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Theo ghi nhận của PV, tại các bến trên, Cảng vụ Đường thủy nội địa sẽ kiểm tra về thông tin nội quy, biển báo hiệu, phao cứu sinh, đăng kiểm, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn và các giấy phép cho tàu xuất bến, số lượng hành khách xuất bến. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Bên cạnh đó là các phương án khử khuẩn, phòng chống dịch của các đơn vị vận tải đường thủy... Trường hợp các đơn vị không đảm bảo các điều kiện trên sẽ không được xuất bến. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Bên cạnh đó là các phương án khử khuẩn, phòng chống dịch của các đơn vị vận tải đường thủy... Trường hợp các đơn vị không đảm bảo các điều kiện trên sẽ không được xuất bến. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Đáng chú ý, lái tàu, phà biển sẽ được kiểm tra nồng độ cồn theo đúng quy định trước khi cấp lệnh xuất bến cho tàu. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Đáng chú ý, lái tàu, phà biển sẽ được kiểm tra nồng độ cồn theo đúng quy định trước khi cấp lệnh xuất bến cho tàu. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Sau khi thổi nồng độ cồn sẽ trả kết quả ngay tại chỗ. Lái tàu sẽ ký nhận kết quả và Cảng vụ Đường thủy nội địa TP sẽ cấp lệnh cho phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu xuất bến. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Sau khi thổi nồng độ cồn sẽ trả kết quả ngay tại chỗ. Lái tàu sẽ ký nhận kết quả và Cảng vụ Đường thủy nội địa TP sẽ cấp lệnh cho phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu xuất bến. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Đoàn kiểm tra kiểm tra việc niêm yết, kê khai giá vé của tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Vũng Tàu. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Đoàn kiểm tra kiểm tra việc niêm yết, kê khai giá vé của tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Vũng Tàu. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Cảng vụ Đường thủy nội địa kiểm tra thông tin hành khách trước khi lên tàu. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Cảng vụ Đường thủy nội địa kiểm tra thông tin hành khách trước khi lên tàu. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Ông Trần Quốc Khánh, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM khuyến cáo hành khách nên chủ động đeo khẩu trang, phòng chống dịch. Đồng thời, tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn khi di chuyển trên các phương tiện thủy, bến khách ngang sông. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Ông Trần Quốc Khánh, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM khuyến cáo hành khách nên chủ động đeo khẩu trang, phòng chống dịch. Đồng thời, tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn khi di chuyển trên các phương tiện thủy, bến khách ngang sông. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Đồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu chủ bến phải tăng cường tự kiểm tra các điều kiện an toàn của phương tiện trước khi xuất bến. Người điều khiển phương tiện tuyệt đối không được sử dụng các chất kích thích. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Đồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu chủ bến phải tăng cường tự kiểm tra các điều kiện an toàn của phương tiện trước khi xuất bến. Người điều khiển phương tiện tuyệt đối không được sử dụng các chất kích thích. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM đang kiểm tra các giấy tờ, lượng hành khách trước khi xuất bến. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM đang kiểm tra các giấy tờ, lượng hành khách trước khi xuất bến. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Sau khi đáp ứng được các điều kiện an toàn, tuyến buýt sông số 1 đã được xuất bến. Ảnh: ĐÀO TRANG.
Sau khi đáp ứng được các điều kiện an toàn, tuyến buýt sông số 1 đã được xuất bến. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Đọc thêm