Cảnh sát đường thủy TP.HCM nhiều giờ truy bắt nhóm trộm cát trên sông Đồng Nai

(PLO)- Đang hút cát trên đoạn sông Đồng Nai thì phát hiện CSGT, nhóm trộm cát đã bỏ chạy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-2, Trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái thuộc Phòng CSGT đường thủy, Công an TP.HCM, cho biết vừa bắt giữ ba người có hành vi bơm, hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Ba người bị CSGT đường thủy bắt giữ.

Ba người bị CSGT đường thủy bắt giữ.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, Tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái thực hiện tuần tra kiểm soát trên sông Đồng Nai đoạn qua phường Long Phước, TP Thủ Đức đoạn cách cầu cao tốc Long Thành – Dầu Giây khoảng 500 m về hướng thượng lưu sông Đồng Nai.

Lúc này, tổ công tác phát hiện một nhóm tám người sử dụng ba phương tiện thủy đang hoạt động khai thác cát trái phép nên tiếp cận.

Ghe cát bị bắt do ông Nguyễn Văn C (SN 1978, ngụ Long An) làm chủ.

Ghe cát bị bắt do ông Nguyễn Văn C (SN 1978, ngụ Long An) làm chủ.

Thấy công an, nhóm trộm cát lái phương tiện bỏ chạy về hướng huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nên lực lượng CSGT đã truy đuổi. Một số người trong nhóm này còn nhảy xuống sông bỏ trốn

Đến 3 giờ, lực lượng CSGT mới đuổi bắt được ba người trong nhóm và thu một ghe gỗ chứa 15 m3 cát.

Trên ghe có 15 m3 cát thời điểm bị bắt giữ.

Trên ghe có 15 m3 cát thời điểm bị bắt giữ.

Bước đầu, nhóm khai ghe gỗ trên là của ông Nguyễn Văn C (SN 1978, ngụ Long An).

Khi ghe của ông đang neo đậu gần khu vực cầu cao tốc Long Thành – Dầu Giây thì có một số người đi trên vỏ lãi tới hỏi và bán cát với giá 6 triệu đồng, bơm đầy phương tiện.

Khi hai bên đang bơm hút cát từ dưới sông lên thì bị Tổ công tác phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm