TP.HCM kìm hãm được tội phạm đường phố

“Lãnh đạo TP tin tưởng rằng với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP, sự đồng thuận của người dân, chắc chắn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP sẽ thu được kết quả tốt đẹp”. Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng phát biểu tại hội nghị sơ kết ba tháng cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP sáng 14-6 như trên.

Kéo giảm án trộm, cướp

Trước đó, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, báo cáo với hội nghị: Sau ba tháng ra quân trấn áp theo chỉ đạo của bí thư Thành ủy, phạm pháp hình sự được kéo giảm, đã triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm có tổ chức, hạn chế để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm sử dụng vũ khí nóng.

Cụ thể, phạm pháp hình sự xảy ra 1.173 vụ (giảm 86 vụ - 6,83% so với ba tháng cùng kỳ) và giảm 67 vụ so với ba tháng liền kề. Sáu loại án giảm gồm: giết người, cướp, cướp giật, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Công an TP đang chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các ban, ngành liên quan nghiên cứu thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm phòng, chống tội phạm. Nghiên cứu cơ chế huy động quỹ phòng, chống tội phạm và thưởng bằng vật chất cho người dân có thành tích truy bắt hoặc cung cấp thông tin tội phạm có giá trị. PV28 (Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - PV) đã trao đổi với Công an tỉnh Bình Dương để tham khảo và đề xuất cơ chế hình thành, quản lý mô hình các nhóm, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP trình ban giám đốc.

Tuy nhiên, Trung tướng Phong cũng nhìn nhận tội phạm vẫn còn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều thách thức. Các băng nhóm tội phạm từ các tỉnh vào TP hoạt động, núp bóng doanh nghiệp, vũ trường, quán bar, ẩn náu trong các khu dân cư cao cấp hoặc dịch chuyển địa bàn, móc nối với các băng nhóm để phạm tội.

Án cướp giật, trộm tài sản kiềm chế và kéo giảm nhưng vẫn chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu tội phạm (trộm cắp chiếm hơn 53%; cướp giật gần 19%),

Đánh giá nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, Trung tướng Lê Đông Phong cho biết có nhiều nguyên nhân, trong đó có tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên thất nghiệp, lười lao động, có lối sống lệch lạc, bạo lực… dễ bị kích động, lôi kéo vào phạm tội, nghiện ngập.

Cảnh sát đặc nhiệm bắt tội phạm trên đường phố. Ảnh: H.TUYẾT

Bí thư Thăng đặt hàng cho ngành công an

Đánh giá cao và biểu dương nỗ lực lớn của lực lượng Công an TP trong việc khám phá nhanh các trọng án, tạo ra hiệu quả lan tỏa trong việc huy động toàn dân phòng, chống tội phạm đang được người dân đồng tình, tin tưởng, tuy nhiên bí thư Thành ủy cho là còn nhiều việc khó và cấp bách cần phải làm.

Ông đề nghị trong thời gian tới, Công an TP cần tìm ra nguyên nhân của việc một số biện pháp thực thi chưa hiệu quả. Tại sao mức độ kéo giảm tội phạm còn chưa được như mong muốn của chính ngành công an và người dân.

“Câu hỏi nhức nhối đặt ra cho chúng ta là tại sao TP ra tay trấn áp mạnh mẽ như vậy nhưng tính răn đe còn yếu, tội phạm vẫn còn rất cao? Đã có hiện tượng tội phạm di chuyển địa bàn, trốn tránh những nơi bị truy quét, tản ra vùng ngoại ô, đến các tỉnh lân cận hoặc rút vào hoạt động ở nơi hang cùng ngõ hẻm, với các thủ đoạn tinh vi hơn. Trước diễn biến này, các lực lượng Công an TP đã có giải pháp gì để đối phó?” - ông Thăng nói và đề nghị Công an TP cần tập trung phân tích và đưa ra được câu trả lời mang tính chuyên môn cao cho từng vấn đề.

Bí thư Đinh La Thăng mong muốn Công an TP cần nhìn sâu hơn vào gốc rễ của các loại tội phạm dưới khía cạnh kinh tế, xã hội, giáo dục, những bất cập trong quản lý nhà nước để tìm cách hóa giải ngay từ mầm mống.

“Chúng ta phải đặt lên hàng đầu mục tiêu giáo dục cao hơn các biện pháp trừng trị, trấn áp, phòng quan trọng hơn là chống. Vì vậy, Công an TP cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh về ý thức chấp hành luật pháp, tẩy chay tội phạm” - ông Thăng đề nghị.

Ông cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công tác phối hợp giữa Công an TP và các tỉnh lân cận để đồng loạt tấn công truy quét tội phạm, không cho tội phạm có nơi ẩn náu, gây án.

Cùng hàng loạt biện pháp đồng bộ, nỗ lực của ngành công an và sự đồng thuận của người dân, Bí thư Thăng tin là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP sẽ thu được kết quả tốt đẹp.

Nhiều biện pháp để kéo giảm tội phạm

Mô hình SBC đang chờ Bộ Công an chấp thuận. Trả lời báo chí bên lề hội nghị, Thượng tá Vũ Như Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết: Thời gian qua, hình sự đặc nhiệm góp phần kéo giảm được tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố và các băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Bên cạnh các biện pháp đồng bộ khác, Công an TP có chủ trương triển khai lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm theo mô hình SBC và đang báo cáo Bộ Công an xin chủ trương để triển khai mô hình này.

Hiện đặc nhiệm theo mô hình hai cấp (TP thuộc Phòng Cảnh sát hình sự; quận/huyện thuộc Đội Cảnh sát hình sự) và hoạt động tương đối rộng. Công an TP đề xuất Bộ Công an mô hình SBC theo một cấp để điều hành, chỉ huy thống nhất và tập trung nhưng có phân chia theo cụm, địa bàn nhằm linh hoạt, hỗ trợ trong trấn áp tội phạm đường phố. SBC sẽ được trang bị nhiều hơn về phương tiện, trang thiết bị, vũ khí… để hoạt động hiệu quả, đáp ứng mong mỏi của người dân.

Công an TP đã dự thảo đề án, khi được Bộ Công an chấp thuận là triển khai ngay. Họ là những trinh sát hình sự, hoạt động bí mật, nắm chắc pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, kỹ năng để đấu tranh với tội phạm manh động và nguy hiểm trên đường phố.

• Quận 9: Trộm cắp phức tạp. Án trộm cắp vẫn chiếm tỉ lệ cao trong tỉ lệ tội phạm tại địa phương. Công an sẽ tiếp tục phát động quần chúng phòng ngừa tội phạm, tăng cường công tác chỉ huy, chỉ đạo các đội nghiệp vụ của công an quận, công an phường nêu cao tinh thần trách nhiệm…

Riêng về tội phạm cướp giật, chủ công vẫn là tổ hình sự đặc nhiệm và đây là lực lượng đủ khả năng trấn áp khi đối mặt với tội phạm.

Quận 9 tập trung đông công nhân, sinh viên, học sinh lại là vùng giáp ranh nên tình hình tội phạm khá phức tạp. Công an sẽ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, quản lý nhân, hộ khẩu để quản lý các đối tượng nghi vấn. Đại diện Công an quận 9 cho hay.

Đặc nhiệm Tân Phú tăng gấp đôi quân số. Theo lãnh đạo công an quận, trước đây lực lượng đặc nhiệm khoảng 10 người nhưng nay tăng cường lên 23 người kết hợp thêm một số lực lượng trinh sát khác tuần tra 24/24 giờ trên các địa bàn và việc tuần tra có trọng tâm, trọng điểm, đeo bám đối tượng nghi vấn. Công an phường, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố cũng đẩy mạnh tuần tra địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm