TP.HCM: Kinh phí chăm lo tết cho người lao động tăng 57% so với năm trước

(PLO)- Năm 2024, tổng kinh phí chăm lo Tết do các cấp Công đoàn TP.HCM vận động, phối hợp tổ chức là hơn 614 tỉ đồng, chăm lo cho hơn 632.993 người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Số liệu trên được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM công bố trong hội nghị tổng kết hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 vào sáng 29-2.

Tổng kinh phí chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 do các cấp Công đoàn TP vận động, phối hợp các doanh nghiệp tổ chức là hơn 614 tỉ đồng, chăm lo cho hơn 632.993 người, tăng 57% mức kinh phí chăm lo năm 2023.

chăm lo tết
Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy thăm hỏi các gia đình công nhân tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân” năm 2024 do Công đoàn các KCX-CN TP.HCM tổ chức. Ảnh: VÕ THƠ

Trong đó, Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp cùng doanh nghiệp trao tặng hơn 541 ngàn suất quà Tết, tổng kinh phí hơn 580 tỷ đồng. Các chương trình do LĐLĐ TP tổ chức với kinh phí hơn 34 tỉ đồng.

Một số chương trình, hoạt động chăm lo Tết năm 2024 nổi bật như: “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” với chủ đề “Khuyến khích không dùng tiền mặt” hình thức trực tiếp và trực tuyến; “Tết sum vầy - Xuân tri ân”; “Gia đình CNLĐ vui Tết cùng Thành phố”; "Tấm vé nghĩa tình"; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết đoàn viên, người lao động; Họp mặt nghiệp đoàn, đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn; Chương trình Tết cho em...

cong-nhan-1-2202-4254.jpg
Công nhân, người lao động hào hứng tham gia mua hàng tại 'Ngày hội công nhân phiên chợ nghĩa tình' do LĐLĐ TP tổ chức. Ảnh: VÕ THƠ

Cạnh đó là các chương trình phối hợp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, nổi bật như chương trình văn nghệ đặc sắc từ các nhóm nhạc, các ca sĩ, nghệ sĩ hài được yêu thích, chương trình múa lân, xiếc, ảo thuật, phố ông đồ…

Nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ “Mừng Đảng - Mừng xuân” kết hợp với công tác chăm lo Tết cho công nhân, viên chức, lao động như tổ chức tọa đàm, giao lưu, thăm hỏi chăm lo cán bộ, đảng viên, gia đình chính sách, bồi dưỡng phát triển giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tuyên dương “Gương sáng đảng viên”, hội thi trang trí cành mai, đào, áo dài...

qua tet 1.JPG
Công đoàn Viên chức TP.HCM trao tặng những tấm vé nghĩa tình cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết. Ảnh: VÕ THƠ

Để đạt được những kết quả trên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM Phạm Chí Tâm cho biết Ban thường vụ LĐLĐ TP đã chủ động dự báo tình hình, cân đối, điều chỉnh và bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn diễn ra, đã chăm lo hỗ trợ kịp thời, động viên đoàn viên, người lao động vui xuân đón Tết.

"Nhiều doanh nghiệp tuy gặp khó khăn nhưng vẫn chung tay cùng tổ chức Công đoàn trong để tổ chức hoạt động chăm lo Tết. Đối tượng chăm lo được mở rộng, bao phủ đến tất cả đoàn viên, người lao động; sức lan tỏa về hoạt động chăm lo Tết đã nhận được sự đồng thuận của xã hội, tạo dấu ấn rõ nét và niềm tin của người lao động" - Ông Phạm Chí Tâm cho biết.

tang qua.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chúc tết và tặng quà công nhân lao động tại quận Tân Phú. Ảnh: PV

Cạnh đó, Các cấp Công đoàn TP đã tập trung nguồn lực, chủ động đầu tư chọn nội dung chăm lo Tết gắn với nhu cầu công nhân người lao động, tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú, chu đáo. Qua đó, nhận được sự tham gia tích cực của người sử dụng lao động, được sự ủng hộ đồng hành của xã hội cùng chăm lo Tết cho công nhân lao động.

Dịp này, LĐLĐ TP.HCM đã khen thưởng cho 57 tập thể và 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tham gia các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm