TP.HCM: Nhiều năm mong chờ cải tạo rạch Cầu Suối đang ô nhiễm nặng

(PLO)- Người dân sinh sống ven rạch Cầu Suối chảy qua ba phường trên địa bàn quận 12, TP.HCM đã sống trong ô nhiễm nhiều năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, một số hộ dân sống ven tuyến rạch thoát nước Cầu Suối tại ba phường Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp và Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM đã thông tin về tình trạng ô nhiễm môi trường nhiều năm tại khu vực này.

Người dân cũng đã phản ánh tình trạng này đến các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Nhiều năm khốn khổ mùi hôi

Theo ghi nhận của PV, rạch Cầu Suối tại địa bàn phường Tân Chánh Hiệp và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 có nước đen ngòm, mùa nắng bốc mùi hôi thối.

Bà Trần Thị Mai (ngụ khu phố 7, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) cho biết dù chính quyền đã thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy không để nước tù đọng, rải thuốc diệt lăng quăng nhưng không thể cải thiện được tình trạng nước ô nhiễm và mùi hôi.

“Tôi sợ nhất là xác động vật chết vướng vào bụi rậm mọc ven rạch, không theo dòng nước chảy đi nơi khác, vài ngày sau là bốc mùi nồng nặc cả khu vực. Bà con ở đây phải chịu trận chứ cũng không biết làm sao” - bà Mai chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Thành (ngụ khu phố 1A, phường Đông Hưng Thuận, quận 12) cho biết ông là người dân sống tại địa phương lâu năm. Hồi còn nhỏ, nước rạch Cầu Suối rất trong nên ông hay xuống tắm. Giờ nước đen ngòm, hôi thối từ năm này qua năm khác nên ở đây nhiều người bệnh về hô hập, da liễu…

rạch Cầu Suối
Nước rạch Cầu Suối đi qua địa bàn phường Đông Hưng Thuận, quận 12 đục ngầu, bốc mùi hôi nồng nặc. Ảnh: TM

“Rạch Cầu Suối đi qua ba phường thuộc quận 12 gồm Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp và Đông Hưng Thuận. Do nằm cuối nguồn nên rạch Cầu Suối đi qua phường Đông Hưng Thuận hứng toàn bộ nước thải hôi thối và gây ngập nặng mỗi khi có mưa. Nước rạch Cầu Suối không chỉ có mùi hôi khó chịu, mà vào mùa nắng còn là môi trường lý tưởng cho các loài côn trùng có hại phát triển, tiềm ẩn nguy cơ gây các bệnh truyền nhiễm. Để giảm bớt mùi hôi, chúng tôi phải dùng tấm nhựa giăng dọc con rạch. Bà con ở đây cũng nghe có dự án cải tạo con rạch này nên rất mong các cấp chính quyền, cơ quan chức năng sớm triển khai dự án để giải quyết tình trạng trên” - ông Thành nói.

Một số người dân sống dọc con rạch này cũng cho biết hằng năm chính quyền đều tổ chức nạo vét rạch để cải thiện môi trường, giảm ngập nước và mùi hôi nhưng tình trạng ô nhiễm chưa được cải thiện triệt để.

Tạm thời nạo vét rạch

Trao đổi với PV, đại diện UBND phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cho biết rạch Cầu Suối đoạn từ Quốc lộ 1 đến kênh Tham Lương trên địa bàn phường có chiều dài khoảng 730 m. Phần đi qua địa bàn phường Đông Hưng Thuận là đoạn cuối nguồn rạch Cầu Suối nên có tình trạng rác thải từ nơi khác trôi về mỗi khi trời mưa lớn. Do đó, UBND phường đề xuất UBND quận 12 thực hiện nạo vét hằng năm để đảm bảo việc dòng chảy được khơi thông, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn không xả rác thải xuống kênh rạch, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Thùy Ngân, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Chánh Hiệp, cho biết rạch Cầu Suối đi qua phường Tân Chánh Hiệp được chia làm ba đoạn. Đoạn 1: Từ đường Tô Ký (phía bên hông Công ty Điện lực An Phú Đông) đến hợp lưu hai nhánh rạch dài 1.177 m; đoạn 2: Từ đường Nguyễn Ảnh Thủ đến Dương Thị Mười dài 1.928 m; đoạn 3: Từ đường Dương Thị Mười đến Quốc lộ 1 dài 894,8 m.

Rach-cau-suoi-2.jpg
Tại khu vực ngập úng nhiều, UBND phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 phối hợp cùng các đơn vị liên quan để nạo vét khơi thông tạm thời

“Để giảm tải ngập nước và tránh ô nhiễm cho rạch Cầu Suối trên địa bàn phường, UBND phường kiến nghị với UBND quận 12 tiến hành nạo vét hằng năm. Đồng thời, đối với khu vực ngập úng nhiều, UBND phường phối hợp cùng các đơn vị liên quan nạo vét, khơi thông tạm thời, chứ không thể giải quyết triệt để tình trạng thoát nước mùa mưa” - bà Ngân cho hay.

Vận động người dân nạo vét, khơi thông dòng chảy

Trong khi chờ dự án nạo vét, cải tạo rạch Cầu Suối được triển khai thực hiện, UBND quận 12 đề nghị UBND ba phường Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp và Đông Hưng Thuận vận động các hộ dân trên tuyến rạch nạo vét, khơi thông dòng chảy.

Bên cạnh đó, tuyên truyền các quy định pháp luật về lĩnh vực môi trường (không đốt rác, không đổ hoặc vứt rác xuống kênh rạch…) đến các hộ dân để giảm tình trạng ô nhiễm…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm