TP.HCM: Trên 72.000 trẻ được sinh ra trong năm 2008

Đây là số liệu được đưa ra tại buổi tọa đàm “Những khó khăn, thách thức cho công tác dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2009” do Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM tổ chức sáng qua (19-12). Theo đó, số trẻ sinh ra tăng trên 3.000 trẻ so với năm 2007.

Theo ông Phan Văn Trị, Chi cục phó Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, nước ta nói chung và TP.HCM nói riêng đang bước vào thời kỳ “dân số vàng”. Điều này được hiểu là cơ cấu dân số trẻ, số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ hàng năm tăng cao so với số phụ nữ bước ra khỏi độ tuổi này. Nếu mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chỉ thực hiện sinh một hoặc hai con thì quy mô tăng dân số hàng năm cũng đã tiếp tục tăng thêm khá lớn. Bên cạnh đó, năm 2009 (năm Kỷ Sửu) theo tâm lý của người dân là một năm tuổi tốt. Đời sống kinh tế của người dân đã cải thiện rõ rệt trong các năm gần đây nên dự báo tỷ lệ sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba trong năm 2009 sẽ không giảm mà có thể tăng hoặc bằng với năm 2008.

Nhiều đại biểu tham dự tọa đàm cho rằng hiện nay, một bộ phận không nhỏ người dân muốn sinh thêm con, trong đó có cán, bộ đảng viên. Theo khảo sát tại quận Bình Thạnh, số người sinh con thứ ba do gia đình có con một bề nay lại muốn sinh thêm con chiếm khoảng 45%. Gần 50% số người sinh con thứ ba “do vỡ kế hoạch”. Một con số đáng chú ý được quận Bình Thạnh đưa ra là tỷ lệ các cặp ly hôn ngày càng tăng. Khi tái hôn muốn có con với nhau mặc dù đã có đủ số con trước đó. Có đến 10% người sinh con thứ ba trong năm 2008 thuộc diện này.

Để ngăn chặn tình trạng gia tăng dân số năm 2009, nhiều đại biểu cho rằng cần nâng cao ý thức người dân. Ông Cái Phúc Thắng - Ban Khoa giáo Thành ủy cho rằng cán bộ, đảng viên phải làm gương trong việc không sinh con thứ ba trở lên. Có như vậy mới tuyên truyền công tác kế hoạch hóa dân số trong nhân dân được.

T.MẬN - V.YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới