TQ kêu gọi Mỹ mở rộng cửa hợp tác thương mại và công nghệ, giữa lúc Mỹ siết xuất khẩu chip

(PLO)- Giữa lúc Mỹ siết xuất khẩu chip, Thứ trưởng TQ kêu gọi Mỹ mở rộng hợp tác thay vì đối đầu và cảnh báo không nên sử dụng công nghệ làm vũ khí cho các cuộc cạnh tranh địa chính trị. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Tạ Phong kêu gọi Mỹ mở rộng cánh cửa hợp tác thương mại và công nghệ trong bối cảnh TQ vừa từ bỏ chính sách zero-COVID và mở cửa biên giới, tờ South China Morning Post đưa tin.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong. Ảnh: HANDOUT
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong. Ảnh: HANDOUT

“Tôi biết rằng một số giám đốc điều hành của các công ty nước ngoài đã bắt đầu lên kế hoạch thăm TQ cũng như mong muốn đến TQ để tìm kiếm cơ hội đầu tư mới vì sợ bỏ lỡ quá trình hiện đại hóa của TQ” - ông Tạ nói trong một diễn đàn do Viện Nghiên cứu tài chính Trùng Dương thuộc ĐH Nhân dân TQ tổ chức.

“Đường sắt cao tốc phải là đường hai chiều, bạn không thể yêu cầu người khác mở mà bạn lại đóng cửa. Điều này rất nghịch lý và gây bất lợi cho người khác” - ông Tạ, ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Đại sứ TQ tại Mỹ tiếp theo, nói tiếp.

Nhà ngoại giao cấp cao TQ cũng chỉ trích "một số quốc gia” cạnh tranh không lành mạnh với TQ chẳng hạn áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ.

"Để giành lợi thế cạnh tranh, một số quốc gia sử dụng các công cụ nhà nước và vi phạm quy luật thị trường và luật kinh tế, tiến hành chiến tranh thuế quan, chiến tranh thương mại, chiến tranh công nghệ, chiến tranh chip và chiến tranh pháp luật nhằm đàn áp và tước đoạt các quốc gia khác quyền phát triển. Điều đó không công bằng tí nào” - Thứ trưởng Tạ cho hay.

Ông Tạ đặc biệt nhấn mạnh không nên sử dụng công nghệ làm vũ khí cho các cuộc cạnh tranh địa chính trị. "Cạnh tranh là phải công bằng và có cơ sở, với việc bạn bắt kịp tôi thay vì giết chết tôi” - Thứ trưởng TQ nói.

Với Mỹ, ông Tạ nói rằng với tư cách là hai cường quốc, Washington và Bắc Kinh nên mở rộng hợp tác chứ không phải đối đầu vì theo ông, đối đầu “cuối cùng sẽ làm tổn hại đến lợi ích của hai nước và thế giới, bất kể đó là chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng, chiến tranh thương mại hay chiến tranh công nghệ".

"Coi TQ là mối đe dọa địa chính trị hàng đầu, tạo ra vòng vây chống lại TQ, đi theo chiến lược kiềm chế Liên Xô để đối phó TQ hay bao vây TQ thông qua địa chính trị như chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đều sẽ vô ích” - ông Tạ khẳng định.

Bình luận của ông Tạ đưa ra sau khi TQ nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 và chính thức mở cửa biên giới vào ngày 8-1 sau thời gian dài hạn chế vì đại dịch COVID-19.

Kể từ đó, các cuộc gặp gỡ giữa các quan chức và doanh nhân địa phương với các đối tác nước ngoài được nối lại như một phần trong nỗ lực phục hồi xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài, vốn đã bị gián đoạn trong ba năm qua.

Trong khi đó, bên cạnh siết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ sang Bắc Kinh, Washington cũng đang ra sức thuyết phục các đồng minh như Nhật, Hàn Quốc và Hà Lan tham gia nỗ lực trên của Mỹ mà TQ xem đây là biện pháp kiềm chế nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm