Trao giải báo chí về giáo dục TP.HCM

(PLO)- Nhiều tác phẩm xuất sắc tạo được hiệu ứng xã hội tốt, gây ấn tượng trong dư luận, mang lại cảm xúc chân thật và suy nghĩ tích cực cho bạn đọc. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-11, Hội Nhà báo TP.HCM phối hợp với Tạp chí Giáo dục TP. HCM tổ chức lễ trao giải báo chí viết về giáo dục TP.HCM lần thứ 1 năm 2023.

Ông Nguyễn Thanh Tú, Tổng Biên tập, Tạp chí Giáo dục TP.HCM, chia sẻ ngày 9-10, Hội Nhà báo TP.HCM phát động giải báo chí viết về giáo dục TP.HCM.

Chỉ trong thời gian ngắn, Ban tổ chức đã nhận được gần 80 tác phẩm báo chí chất lượng từ 14 đơn vị báo chí trung ương và TP gửi về dự thi. Các tác phẩm khá đồng đều về chất lượng, không có tác phẩm yếu kém.

Nhiều tác phẩm xuất sắc tạo được hiệu ứng xã hội tốt, gây ấn tượng trong dư luận, mang lại cảm xúc chân thật và suy nghĩ tích cực cho bạn đọc về người thầy, về những hoạt động sáng tạo của ngành giáo dục TP.HCM.

giáo dục
Ban tổ chức giải báo chí viết về giáo dục TP.HCM tặng hoa cho các thành viên ban giám khảo. Ảnh: HỒ TRINH

Bên cạnh đó, có những tác phẩm có tính phản biện và định hướng cho việc xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục TP.HCM và cả nước.

Hội đồng giải báo chí viết về giáo dục TP.HCM đã tiến hành xét chọn kỹ lưỡng, thống nhất tuyển chọn được 18 tác phẩm xuất sắc để trao 10 giải Khuyến khích, năm giải Ba, hai giải Nhì và một giải Nhất.

Loạt bài “Xoay sở dạy và học chương trình lớp 10 mới” của tác giả Nguyễn Thị Quyên (Nguyễn Quyên) đăng trên Báo Pháp luật TP.HCM đạt giải Khuyến khích viết về giáo dục TP.HCM.

giao-duc-TP.HCM.jpg
PV Nguyễn Quyên (thứ 3 từ trái qua) của Báo Pháp luật TP.HCM đạt giải khuyến khích giải báo chí viết về giáo dục TP.HCM. Ảnh: PT.

Phát biểu tại lễ trao giải sáng 19-11, ông Nguyễn Tấn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Trưởng ban tổ chức giải gửi lời cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Biên tập, chi hội nhà báo ở các đơn vị.

Sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, có hiệu quả của các nhà báo mảng giáo dục đã góp phần làm nên thành công của giải.

giáo dục tp.hcm
Ông Nguyễn Tấn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: NQ

Giải báo chí viết về giáo dục TP.HCM lần thứ 1 năm 2023 đã tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của các nhà báo trên mặt trận truyền thông giáo dục của TP và cả nước.

Các nhà báo đã cống hiến trí tuệ, sự nhiệt thành và tâm sức của mình để mang tới cho công chúng những tác phẩm báo chí có chất lượng cao, thiết thực với giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay.

- Giải Nhất:

Tác phẩm “TP.HCM qua 20 năm xây trường, mở lớp” của Báo Sài Gòn Giải Phóng.

- 2 giải Nhì:

Tuyến bài “Thiếu giáo viên” của Báo Tuổi Trẻ.

Tuyến bài “Mập mờ tuyển sinh liên thông Cao đẳng Đại học” của Báo Người Lao động.

- 5 giải Ba.

Tác phẩm: “Với trẻ, đi học sớm là tra tấn” của Báo Tuổi Trẻ.

Loạt bài về lọt, lộ thông tin dữ liệu học sinh của Tạp chí Giáo dục TP.HCM.

Loạt bài: Lấp “lổ hổng” chính sách cho trẻ khuyết tật học hoà nhập của Báo Phụ nữ TP.HCM.

Tác phẩm: “Giải quyết tình trạng quá tải cho ngành giáo dục TP.HCM” của Đài Truyền hình TP.HCM.

- Tác phẩm "TP.HCM tạo động lực mới cho giáo dục" của Trung tâm THVN tại TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm