Trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật 'Tổ quốc bên bờ sóng' lần thứ 2

(PLO)- 22 tác phẩm ảnh xuất sắc đã vượt qua hơn 9.500 tác phẩm để được vinh danh tại Lễ trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ 2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 18-12, tại quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, các bộ, ngành tổ chức Lễ trao giải cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương lần thứ 2 năm 2023, với chủ đề “Tổ quốc bên bờ sóng”.

Đến dự lễ trao giải có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

trao-giai-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-to-quoc-ben-bo-song-lan-thu-2-1-3732.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí lãnh đạo tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: ĐT

Phát biểu tại lễ trao giải, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng các tác giả đoạt giải trong cuộc thi. Đại tướng khẳng định, ngoài mục đích giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, vẻ đẹp của thiên nhiên, con người vùng biển, đảo Việt Nam, cuộc thi còn có ý nghĩa tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Đại tướng nhấn mạnh các lực lượng cần làm tốt việc quán triệt, thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Lễ trao giải
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: ĐT

Đại tướng đề nghị các cơ quan chức năng cần đề cao vai trò định hướng hoạt động nghệ thuật, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tạo động lực và không gian, khuyến khích các nghệ sỹ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị về văn hóa, nghệ thuật, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, quan tâm, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Đại tướng lưu ý cần xây dựng lực lượng làm công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo có bản lĩnh chính trị, am hiểu về công tác biển, đảo. Cùng với đó, đẩy mạnh các tuyến tin, bài, ảnh, phóng sự quảng bá về văn hóa biển, kinh tế biển, nghiên cứu khoa học biển với những cách làm mới, sáng tạo, phù hợp trong điều kiện hiện nay, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân…

Tại Lễ trao giải, Đại tướng Phan Văn Giang và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao hai giải nhất tặng hai tác giả: Cao Minh Dẹt (tỉnh An Giang) với tác phẩm ảnh đơn “Điểm sáng năng lượng xanh”; tác giả Nguyễn Văn Đạo (tỉnh Nghệ An) với tác phẩm ảnh bộ “Độc đáo lễ hội Phúc Lục Ngoạt”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải nhất cho hai tác giả đạt thành tích cao nhất tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ 2
Đại tướng Phan Văn Giang và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải nhất cho hai tác giả đạt thành tích cao nhất tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ 2. Ảnh: ĐT

Theo ban tổ chức, cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ 2 đã nhận được 9.595 tác phẩm dự thi của 2.590 tác giả từ 63 tỉnh, thành phố, gần gấp đôi số lượng tác phẩm tham gia so với năm 2021.

Bên cạnh hai giải nhất, ban tổ chức cũng đã trao bốn giải nhì, sáu giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tác giả. Ban tổ chức cũng đã chọn ra 154 tác phẩm để tổ chức triển lãm. Sau Lễ trao giải tại Hải Phòng, các tác phẩm sẽ được đưa tới các tỉnh, thành trong cả nước để triển lãm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm