Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Công an TP Thủ Đức

Ngày 23-1, Công an TP.HCM tổ chức buổi Lễ triển khai thành lập Công an TP Thủ Đức, TP.HCM và công bố các quyết định về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy của Công an TP Thủ Đức, TP.HCM.

Ngày 23-1, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố triển khai, thành lập Công an TP. Thủ Đức. Ảnh HT

Theo đó, thành lập công an TP Thủ Đức, Công an TP.HCM trên cơ sở công an quận 2, quận 9, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Công an TP Thủ Đức do Trưởng Công an TP Thủ Đức chỉ huy và các Phó Trưởng công an. Tổ chức bộ máy công an TP Thủ Đức gồm 16 đơn vị trực thuộc như: Đội Cảnh sát hình sự, Đội ma túy, Đội CSGT TT, Đội CS PCCC và CNCH…

Biên chế của Công an TP. Thủ Đức do Giám đốc Công an TP.HCM quyết định trong tổng biên chế của Công an TP.HCM.

Về tổ chức Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Đức. Tổ chức bốn đội điều tra gồm Đội Điều tra tổng hợp, Đội CSHS, Đội CSĐTTP về Kinh tế Chức vụ, Đội CSĐTTP về Ma túy.

Có tất cả 34 Công an phường trực thuộc Công an TP. Thủ Đức.

Trong đó, Công an phường Thủ Thiêm trên cơ sở sát nhập Công an phường An Khánh và Công an phường Thủ Thiêm; Công an phường An Khánh trên cơ sở sát nhập Công an phường Bình Khánh và Công an phường Bình An.

Đại Tá Nguyễn Hoàng Thắng được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an TP. Thủ Đức. Ảnh HT

Công an TP.HCM cũng công bố các quyết định điều động gồm Đại Tá Nguyễn Hoàng Thắng (SN 1968, quê Bến Tre) Trưởng công an quận Thủ Đức giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức và 16 Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức.

Chủ tịch TP.HCM nói về tổ chức bộ máy, nhân sự TP Thủ Đức
Chủ tịch TP.HCM nói về tổ chức bộ máy, nhân sự TP Thủ Đức
(PLO)- Ngày 7-2-2021, bộ máy của TP Thủ Đức sẽ chính thức được thành lập và trải qua ba giai đoạn để hoàn thiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm