Trao tặng Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương cho 17 Đảng viên Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM

(PLO)- Những đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương là những đảng viên xuất sắc, có công lao, đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-11, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2022), trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2022 và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” và “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 17 đảng viên.

Bà Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VÕ THƠ
Bà Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VÕ THƠ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM nhìn nhận thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở đường cho Chủ nghĩa Mác – Lênin thâm nhập vào các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Từ kinh nghiệm thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẻ vang.

Để tôn vinh các đảng viên đã có những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng, Ban thường vụ Đảng ủy Khối trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11-2022 cho 10 đảng viên và trao tặng Kỷ niệm chương cho bảy đảng viên thuộc Đảng bộ Khối. Trong đó có hai đảng viên được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng và năm đảng viên nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM trao tặng Huy hiệu cho các đảng viên. Ảnh: VÕ THƠ

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM trao tặng Huy hiệu cho các đảng viên. Ảnh: VÕ THƠ

“Các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu và Kỷ niệm chương hôm nay là những đảng viên xuất sắc và có công lao, đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc” - bà Nga nói và mong rằng tinh thần đó sẽ không ngừng được phát huy, lan tỏa, để thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục giữ gìn và phát huy thành quả cách mạng mà nhiều thế hệ đã dày công vun đắp.

Vinh dự được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đợt này, ông Phùng Thế Vinh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh văn phòng Hội Cựu chiến binh TP.HCM, chia sẻ đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm, là động lực để ông tiếp tục học tập, rèn luyện phấn đấu cho sự nghiệp của Đảng.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Phùng Thế Vinh. Ảnh: VÕ THƠ

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Phùng Thế Vinh. Ảnh: VÕ THƠ

Ông mong muốn các đảng viên được nhận trao tặng hôm nay tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, xứng đáng là người đảng viên nòng cốt, xung kích trong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng phát triển TP.

Đại diện cho các Đảng viên trẻ của Khối Dân - Chính - Đảng TP, anh Bùi Ngọc Hùng, Bí thư Chi đoàn Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Đoàn Sở NN&PTNT TP, bày tỏ niềm tri ân sâu sắc trước những cống hiến, đóng góp to lớn của lớp lớp các thế hệ đảng viên đi trước.

Bà Lê Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương TP.HCM và bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: VÕ THƠ

Bà Lê Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương TP.HCM và bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: VÕ THƠ

Theo anh Hùng, những người đảng viên luôn kiên định với lý tưởng cách mạng cao đẹp mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn, vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, khí tiết của người Cộng sản dù đối diện với muôn trùng gian lao, thử thách. Đây chính là điều mà thế hệ trẻ hôm nay cần học tập và noi theo.

“Đảng viên trẻ chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực ra sức thi đua hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, có trách nhiệm với nhân dân, trau dồi, tu dưỡng đạo đức cách mạng, phòng chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức” – anh Bùi Ngọc Hùng chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm