Trẻ bị lé đột ngột có cần đi khám không bác sĩ?

(PLO)- Trường hợp trước giờ mắt trẻ bình thường nhưng bị lé đột ngột là rất nguy hiểm, không thể xem nhẹ.

Bác sĩ ơi con em 3 tuổi, mắt cháu trước giờ bình thường nhưng hơn một tuần nay một mắt của bé có dấu hiệu bị lé đột ngột, ngày càng rõ. Xin bác sĩ cho biết bé bị bệnh gì, có nguy hiểm không ạ? Em nên làm sao ạ? (Trần Thu Hà, 42 tuổi, ngụ Long An)

Trả lời

Trường hợp trước giờ mắt trẻ bình thường nhưng bỗng dưng bị lé đột ngột là rất nguy hiểm, không thể xem nhẹ.

Lé đột ngột có nhiều nguyên nhân, trong đó có thể do bệnh lý u hoặc khối choán chỗ chèn ép cơ/thần kinh hay bệnh lý liên quan võng mạc.

Những bệnh liên quan khúc xạ và viêm cấp tính thì có thể phòng ngừa được. Nhưng lé đột ngột có thể do bẩm sinh hay đột biến gene như ung thư mắt, u não… Vì thế đây có thể là bệnh lý nặng, không có cách phòng ngừa.

Nếu bị lé đột ngột do nguyên nhân ác tính, không phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì có thể gây mất thị lực hoặc thậm chí tử vong. Ba mẹ nên cho trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được khám, đánh giá đầy đủ tình trạng bệnh và điều trị đúng hướng.

BS Hoàng Lê Phương Thoại Loan, BS điều hành đơn vị Mắt, BV Nhi đồng Thành phố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm