Triều Tiên đe dọa sẽ có 'bước đi quân sự kiên quyết, dứt khoát' với Nhật

(PLO)- Đáp trả việc Nhật công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, trong đó nhằm mục tiêu vào Triều Tiên, Bình Nhưỡng đe dọa sẽ có một “bước đi quân sự kiên quyết và dứt khoát” nhằm vào Tokyo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-12, Triều Tiên đe dọa sẽ có một “bước đi quân sự kiên quyết và dứt khoát” nhằm vào Nhật. Động thái được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang chỉ trích gay gắt việc Tokyo công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, theo hãng tin AP.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng nỗ lực của Nhật để có được khả năng phản công "không liên quan gì" khả năng tự vệ. Theo Bình Nhưỡng, đây rõ ràng là một nỗ lực của Tokyo nhằm có được “khả năng tấn công phủ đầu nhằm phát động tấn công vào lãnh thổ của các quốc gia khác”.

Hình ảnh được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn phóng thử ngày 9-10 do truyền thông Triều Tiên cung cấp. Ảnh: KCNA
Hình ảnh được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn phóng thử ngày 9-10 do truyền thông Triều Tiên cung cấp. Ảnh: KCNA

Triều Tiên cáo buộc Mỹ hỗ trợ và thúc đẩy tham vọng quân sự của Nhật, cũng như phá hoại hòa bình khu vực. Phía Bình Nhưỡng nói rằng những động thái như vậy của Mỹ đang buộc Triều Tiên phải nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển vũ khí chiến lược mới để ngăn chặn âm mưu xâm lược của đối thủ.

Theo Triều Tiên, nước này muốn đảm bảo rằng họ có thể thực hiện “bước đi quân sự kiên quyết và dứt khoát” để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trước "sự phức tạp của an ninh khu vực do chiến lược của Nhật gây ra".

“Đất nước chúng tôi sẽ tiếp tục hành động để cho thấy chúng tôi lo ngại và không hài lòng đến mức nào trước nỗ lực tham lam, bất công của Nhật nhằm thực hiện tham vọng lớn của mình" - theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Ngày 16-12, Nhật công bố chiến lược an ninh, trong đó bao gồm khả năng phản công nhằm vào các mục tiêu của kẻ thù và tăng gấp đôi chi tiêu quân sự để tạo ra lợi thế tấn công lớn hơn trước các mối đe dọa từ khu vực.

Việc Triều Tiên theo đuổi tên lửa mang đầu đạn hạt nhân là mối lo ngại an ninh lớn đối với Nhật, cùng với Mỹ và Hàn Quốc - các quốc gia nằm trong tầm bắn của các loại vũ khí này. Vào tháng 10, Triều Tiên đã bắn một tên lửa tầm trung qua Nhật, buộc Tokyo phải đưa ra cảnh báo sơ tán và tạm dừng giao thông bằng xe lửa.

Ngày 20-12, Chánh văn phòng Nội các Nhật Hirokazu Matsuno cáo buộc Triều Tiên đặt ra “những mối đe dọa nghiêm trọng và cấp bách” đối với an ninh của Nhật và khu vực với tốc độ thử nghiệm tên lửa chưa từng thấy trong năm nay. Ông cho biết Nhật sẽ hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm