Trưa 30 tết, hoa vẫn đầy chợ

Trưa 30 tết, hoa vẫn đầy chợ

(PLO)- Chỉ còn chưa đầy 12 tiếng nữa là đến thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, thế nhưng nhiều người kinh doanh hoa vẫn chưa được về nhà sắm sửa đón Tết.
Trưa 21-1 (nhằm 30 tháng Chạp), dạo quanh một số địa điểm kinh doanh hoa ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), hoa vẫn đầy ắp, người mua đông đúc. Thế nhưng, theo ghi nhận tại chợ hoa trên đường Trần Văn Hoài, bến Ninh Kiều, Hồ Xáng Thổi... hầu hết bà con kinh doanh đều than ế ẩm.

Trưa 21-1 (nhằm 30 tháng Chạp), dạo quanh một số địa điểm kinh doanh hoa ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), hoa vẫn đầy ắp, người mua đông đúc. Thế nhưng, theo ghi nhận tại chợ hoa trên đường Trần Văn Hoài, bến Ninh Kiều, Hồ Xáng Thổi... hầu hết bà con kinh doanh đều than ế ẩm.

Theo nhiều người, hoa Tết năm nay do ảnh hưởng thời tiết nên năng suất không cao, một số loại hoa có giá cao hơn năm trước. Tuy nhiên, một số loại dù có giá thấp hơn năm trước nhưng do kinh tế khó khăn người mua khá vắng vẻ. Mãi cho đến hai ngày gần đây (29 và 30 tháng Chạp) chợ hoa mới mua bán được nhộn nhịp, nhưng sức mua kém hơn nhiều so các năm trước.

Theo nhiều người, hoa Tết năm nay do ảnh hưởng thời tiết nên năng suất không cao, một số loại hoa có giá cao hơn năm trước. Tuy nhiên, một số loại dù có giá thấp hơn năm trước nhưng do kinh tế khó khăn người mua khá vắng vẻ. Mãi cho đến hai ngày gần đây (29 và 30 tháng Chạp) chợ hoa mới mua bán được nhộn nhịp, nhưng sức mua kém hơn nhiều so các năm trước.

“Tôi bán hơn 10 ngày ở đây, nhưng mấy ngày trước đa phần người ta đi xem, hỏi giá, hay ghé chụp hình thôi. Khoảng mấy ngày gần đây thì bán được nhưng chậm lắm” - chị Yến, kinh doanh hoa tại khu vực Hồ Xáng Thổi bày tỏ.
“Tôi bán hơn 10 ngày ở đây, nhưng mấy ngày trước đa phần người ta đi xem, hỏi giá, hay ghé chụp hình thôi. Khoảng mấy ngày gần đây thì bán được nhưng chậm lắm” - chị Yến, kinh doanh hoa tại khu vực Hồ Xáng Thổi bày tỏ.
Một người kinh doanh hoa trên đường Trần Văn Hoài than thở: “Hoa vạn thọ cách đây nhiều ngày có giá từ 200.000-220.000 đồng/cặp, sau đó, giảm còn 150.000/cặp, rồi đến trưa nay dù giảm còn 100.000/cặp nhưng vẫn ế ẩm, thậm chí có người trả giá chỉ phân nửa”.

Một người kinh doanh hoa trên đường Trần Văn Hoài than thở: “Hoa vạn thọ cách đây nhiều ngày có giá từ 200.000-220.000 đồng/cặp, sau đó, giảm còn 150.000/cặp, rồi đến trưa nay dù giảm còn 100.000/cặp nhưng vẫn ế ẩm, thậm chí có người trả giá chỉ phân nửa”.

Theo bà con kinh doanh hoa Tết, trưa 30 tháng Chạp là phải giao trả mặt bằng, thế nhưng lượng hoa còn khá nhiều, nhiều người đang lo lắng không biết phải làm thế nào vì chở về thì tốn thêm chi phí, còn bỏ lại thì cũng không được.

Theo bà con kinh doanh hoa Tết, trưa 30 tháng Chạp là phải giao trả mặt bằng, thế nhưng lượng hoa còn khá nhiều, nhiều người đang lo lắng không biết phải làm thế nào vì chở về thì tốn thêm chi phí, còn bỏ lại thì cũng không được.

Trưa 30 tháng Chạp, không khí tại các chợ hoa ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vẫn tấp nập.

Trưa 30 tháng Chạp, không khí tại các chợ hoa ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vẫn tấp nập.

Giải thích về lý do mãi đến 30 Tết mới mua sắm hoa, bà Tuyết Mai (ngụ quận Ninh Kiều) chia sẻ: "Năm nay tình hình kinh tế không thuận lợi nên gia đình lo sắm sửa đồ ăn uống trước rồi mới đến hoa trang hoàng nhà cửa. Vả lại mấy ngày trước đi xem thấy giá cao quá, mà bỏ ra hàng triệu đồng trưng mấy ngày Tết rồi bỏ cũng thấy phí, nên trưa nay tôi đi mua xem có rẻ được phần nào đỡ phần đó".

Giải thích về lý do mãi đến 30 Tết mới mua sắm hoa, bà Tuyết Mai (ngụ quận Ninh Kiều) chia sẻ: "Năm nay tình hình kinh tế không thuận lợi nên gia đình lo sắm sửa đồ ăn uống trước rồi mới đến hoa trang hoàng nhà cửa. Vả lại mấy ngày trước đi xem thấy giá cao quá, mà bỏ ra hàng triệu đồng trưng mấy ngày Tết rồi bỏ cũng thấy phí, nên trưa nay tôi đi mua xem có rẻ được phần nào đỡ phần đó".

“Thời tiết năm nay không thuận lợi, hoa kiểng hầu như không đạt năng suất. Thêm vào đó, tình hình kinh tế khá khó khăn nên người dân mua sắm Tết cũng tính toán cẩn thận, kéo theo bà con trồng hoa, kinh doanh hoa cũng khó khăn theo” - một hộ kinh doanh hoa nhận xét.

“Thời tiết năm nay không thuận lợi, hoa kiểng hầu như không đạt năng suất. Thêm vào đó, tình hình kinh tế khá khó khăn nên người dân mua sắm Tết cũng tính toán cẩn thận, kéo theo bà con trồng hoa, kinh doanh hoa cũng khó khăn theo” - một hộ kinh doanh hoa nhận xét.

Theo ghi nhận của PV PLO, dù đã quá trưa, nhưng tại các chợ hoa vẫn đông đúc người mua. Một số người kinh doanh hoa chia sẻ họ ráng neo thêm vài tiếng nữa, nếu vẫn bán không được đành chở về rồi tính sau.

Theo ghi nhận của PV PLO, dù đã quá trưa, nhưng tại các chợ hoa vẫn đông đúc người mua. Một số người kinh doanh hoa chia sẻ họ ráng neo thêm vài tiếng nữa, nếu vẫn bán không được đành chở về rồi tính sau.

Đọc thêm