Trùm giang hồ Quân Idol doạ giết cả nhà công an khi nghe bị dò la thông tin

(PLO)- TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử Quân Idol - một giang hồ ở địa phương cùng 8 đồng phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-8, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử Nguyễn Quốc Quân (còn được gọi là Quân Idol, 33 tuổi, ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) cùng 8 đồng phạm.

Quân bị đưa ra xét xử về 5 tội, gồm: "Vận chuyển trái phép chất ma túy", "Bắt, giữ người trái pháp luật", "Cưỡng đoạt tài sản", "Đe dọa giết người", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước thời điểm bị bắt, Quân Idol nổi lên là một giang hồ giàu có, đi xe sang, biển số đẹp ở huyện miền núi tỉnh Quảng Trị.

Vụ án có 25 người tham gia phiên tòa với tư cách là người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Công an tỉnh đã bố trí gần 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự tại phiên tòa.

Dọa giết cả công an

Trước đó, Nguyễn Quốc Quân có 4 lần bị kết án về tội "Trộm cắp tài sản" vào các năm 2009, 2010, 2013 và 2015. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Quân tiếp tục nhiều lần thực hiện các hành vi phạm tội.

xet-xu-quan-idol-tu-nguoi-bat-hao-den-mot-trum-giang-ho (1).jpg
Phiên tòa xét xử Quân Idol và các đồng phạm. Ảnh: ND

Từ năm 2021 đến năm 2023, Quân đã thuê, rủ rê, chỉ đạo Lê Văn Sơn, Phạm Công Định, Trần Lê Duy Thịnh, Nguyễn Phi Cường, Hoàng Thái Mạnh, Trần Hoài Thanh, Đinh Văn Thái và Lê Thị Lệ thực hiện các hành vi bắt, giữ người trái pháp luật, vận chuyển trái phép chất ma túy, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản.

Với việc làm sai trái, Quân luôn cảnh giác khi có ai đó hỏi về việc làm ăn. Đặc biệt, Quân có nghe một người quen biết nói về việc anh Thái Văn Tr (Cán bộ Công an huyện Vĩnh Linh) và anh K (Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) hỏi dò thông tin về mình.

Do đó, Quân nảy sinh ý định dọa giết anh Tr và người nhà nhằm mục đích làm anh Tr sợ mà từ bỏ ý định dò hỏi, can thiệp vào việc làm ăn của Quân.

Vào lúc 13 giờ 6 phút ngày 8-6-2023, Quân gọi điện thoại cho anh Tr để đe dọa. Khi điện thoại thì Quân mở loa ngoài và dùng một điện thoại khác để quay lại cuộc gọi điện thoại này.

Anh Tr biết Quân là đối tượng hình sự nên lo sợ việc Quân sẽ thực hiện theo lời đe dọa và sẽ xâm phạm đến tính mạng của mình cũng như của con gái mình. Do đó, anh Tr đã phải dặn với giáo viên lưu tâm và tự đón đưa con đi học; gửi con ở nhà người thân vào những ngày nghỉ.

Cầm đầu vụ vận chuyển 10kg ma túy

Trong số các tội danh, Quân bị đưa ra xét xử về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" quy định tại khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt phạt tù 20 năm, chung thân, hoặc tử hình.

Cụ thể, sau khi bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Công Định và Lê Văn Sơn trong vụ án ma túy, cơ quan công an đã làm rõ và xác định Quân là người liên quan đến vụ án này.

quan-idol-tu-nguoi-bat-hao-den-mot-trum-giang-ho (1).jpg
Quân Idol và các đồng phạm tại tòa. Ảnh: ND

Vào lúc 13 giờ 46 phút ngày 12-2-2023, Quân sử dụng tài khoản Zalo trao đổi với Sơn với nội dung "Tối hôm nay hoặc tối ngày mai thì có hàng về, có ai nhận không, nếu có thì gửi số điện thoại liên lạc qua, tầm 10 cục".

Sau quá trình trao đổi, Phạm Công Định và Trần Lê Duy Thịnh đã đồng ý nhận vận chuyển 10kg ma túy vào TP HCM.

Như đã hẹn, vào tối 12-2-2023, các bên liên lạc với nhau để thông báo về vị trí nhận hàng. Khi đến vị trí đầu cầu Đầu Mầu (huyện Cam Lộ), Định và Thịnh thấy một gói khối hộp chữ nhật được quấn băng keo bên ngoài đặt ở lề đường nên lấy đưa về nhà Thịnh cất giữ.

Đến 8 giờ 23 phút ngày 13-2-2023, Quân dùng tài khoản Zalo mang tên "Đặng Phương Thảo" nhắn tin đến tài khoản Zalo "Phiêu Bạt" của Sơn với nội dung "Đy đy". Sau đó, Sơn đã dùng tài khoản Zalo nói trên nhắn ngay đến tài khoản Zalo "Emteen" của Định truyền đạt thông tin.

Chiều cùng ngày, Thịnh và Định liên lạc thống nhất địa điểm gặp nhau để sau đó cùng thực hiện hành vi vận chuyển số ma túy trên vào TP.HCM. Quá trình vận chuyển, nhóm Thịnh bị lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nên bỏ chạy và gọi điện báo tin cho Sơn rồi thống nhất ném ma túy ra khỏi xe.

Sau khi bỏ chạy, đến tối cùng ngày, Sơn điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 74A-175.20 đến chở Định đi vào vị trí ném ma túy để tìm lại số ma túy nói trên. Khi đến đầu cầu phía Bắc cầu vượt Mỹ Chánh, Sơn điều khiển xe chạy một vòng để kiểm tra về sự có mặt của lực lượng công an.

Sau khi nhận định không có lực lượng chức năng, Sơn và Định quay lại đoạn đường nơi Định đã ném chiếc ba lô có chứa 7 gói ma túy. Khi Sơn và Định đang lấy chiếc ba lô ở khu vực bãi cỏ thì bị lực lượng công an khống chế, bắt quả tang.

Tiếp đó, định đã khai nhận vị trí ném chiếc ba lô thứ hai chứa 3 gói ma túy còn lại và dẫn lực lượng Công an đến thu giữ chiếc ba lô cùng các tang vật có liên quan.

9 bị cáo bị đưa ra xét xử về nhiều tội

Ngoài Nguyễn Quốc Quân, TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử Lê Văn Sơn (44 tuổi, ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ), Phạm Công Định (26 tuổi, ở xã Cam Thành) và Trần Lê Duy Thịnh (27 tuổi, xã Thanh An, huyện Cam Lộ), cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Phi Cường (34 tuổi, ở xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) bị đưa ra xét xử về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, "Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Hoàng Thái Mạnh (32 tuổi, ở thị trấn Khe Sanh) về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trần Hoài Thanh (32 tuổi, ở thị trấn Khe Sanh) và Đinh Văn Thái bị đưa ra xét xử về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; Lê Thị Lệ (33 tuổi, ở phường Đồng Lương, TP Đông Hà) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm