Trung Quốc phản ứng khi tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

(PLO)-Trung Quốc cho biết đã cảnh báo một tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, cáo buộc hành động của Washington nhằm kích động căng thẳng giữa hai nước liên quan đến hòn đảo.

Quân đội Trung Quốc cho biết họ đã cảnh báo một tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, cáo buộc hành động Washington nhằm kích động căng thẳng giữa hai nước liên quan đến hòn đảo, hãng Reuters đưa tin.

Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ của quân đội Trung Quốc đã phản ứng trước hành động này của Mỹ, nói rằng đây là một động thái nhằm kích động căng thẳng trên khắp eo biển Đài Loan và “gửi tín hiệu sai lầm đến lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan”.

Trước đó, Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết tàu tuần dương USS Port Royal đã có cuộc “di chuyển thường lệ” qua eo biển Đài Loan “phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Tàu tuần dương USS Port Royal của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan hôm 10-5. Ảnh: US NAVY

Tàu tuần dương USS Port Royal của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan hôm 10-5. Ảnh: US NAVY

“Con tàu đã đi qua khu vực vành đai ở eo biển, nằm ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia ven biển nào. Việc tàu Port Royal đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Mỹ di chuyển trên biển, trên không và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép” - Hạm đội 7 tuyên bố.

Về vấn đề này, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay rằng tàu Port Royal của Mỹ di chuyển về phía bắc qua eo biển và tình hình trong khu vực vẫn bình thường.

Ngày 10-5, cơ quan này cho biết một máy bay trực thăng tấn công WZ-10 của quân đội Bắc Kinh đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển, ranh giới được ngầm hiểu là đường phận định eo biển Đài Loan.

Theo cơ quan này, hai máy bay trực thăng săn ngầm KA-28 của Trung Quốc cũng được phát hiện ở một khu vực gần vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của hòn đảo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm