Trung Quốc: Sẽ sớm cử đặc phái viên tới Trung Đông thúc đẩy ngừng bắn Israel-Hamas

(PLO)- Ông Vương Nghị thông báo Trung Quốc sẽ sớm cử đặc phái viên tới các nước Trung Đông nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn và chấm dứt bạo lực trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas leo thang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Vương Nghị cho hay Bắc Kinh sẽ cử đặc phái viên tới thăm các quốc gia ở Trung Đông nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas leo thang, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

“Đặc phái viên của chính phủ TQ về vấn đề Trung Đông sẽ sớm thăm các nước liên quan trong khu vực để tích cực thúc đẩy lệnh ngừng bắn, chấm dứt bạo lực và hạ nhiệt tình hình” - ông Vương nói.

Đặc phái viên của chính phủ TQ về vấn đề Trung Đông hiện nay là ông Trạch Tuyển. Kể từ đầu tuần đến nay, ông Trạch đã điện đàm với các quan chức cấp cao Ai Cập, Palestine, Israel và Saudi Arabia.

33087216142b51bf82eadf67e2497005.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell (trái) trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 13-10. Ảnh: AP

Ông Vương đưa ra thông báo trên trong cuộc họp báo chung với Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh - ông Josep Borrell đang ở thăm Bắc Kinh.

Cũng trong cuộc báo, bình luận về xung đột Israel-Hamas, ông Vương lên án “mọi hành động gây tổn hại cho dân thường và phản đối mọi hành vi vi phạm luật pháp quốc tế”.

Ông Vương đưa ra 4 đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột, gồm: (1) ngừng bắn và kết thúc chiến sự càng sớm càng tốt; (2) tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho dân thường và mở các kênh cứu hộ nhân đạo; (3) tránh tác động lớn đến an ninh khu vực và quốc tế; (4) tăng cường vai trò của Liên Hợp Quốc.

Vị Bộ trưởng này cũng kêu gọi triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế dưới sự lãnh đạo của Liên Hợp Quốc nhằm xây dựng sự đồng thuận quốc tế về thúc đẩy hòa bình và giải pháp lâu dài cho vấn đề Palestine.

Ông Vương nhấn mạnh TQ sẽ tiếp tục đứng về phía “nguyện vọng chung của hầu hết quốc gia” về vấn đề Palestine.

Theo ông Vương, để khu vực Trung Đông có được hoà bình lâu dài thì "giải pháp hai nhà nước", tức là thành lập một nhà nước Palestine độc ​​lập, cần được thực thi đầy đủ.

Trong khi đó, ông Borrell nói trong cuộc họp báo với ông Vương rằng “giải pháp ổn định duy nhất là giải pháp hai nhà nước”, song tái khẳng định sự lên án của EU đối với cuộc tấn công của Hamas vào Israel.

“Israel có quyền tự vệ trước sự tấn công này nhưng việc này phải được thực hiện phù hợp với luật nhân đạo quốc tế” - ông Borrell nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm